04:23 28/04/2015

P5+1 “gần hơn bao giờ hết” tới một hiệp định với Iran

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, cho biết nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc cùng với Đức) đang tiến gần hơn bao giờ hết tới một hiệp định cuối cùng liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran.

Mặc dù thừa nhận chặng đường hơn hai tháng còn lại vẫn đầy chông gai, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, ngày 27/4, cho biết nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc cùng với Đức) đang tiến gần hơn bao giờ hết tới một hiệp định cuối cùng liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran.

Ngoại trưởng John Kerry, trong phiên khai mạc Hội nghị kiểm điểm việc thực hiện Hiệp ước không phổ biến hạt nhân (NPT) tại trụ sở của Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, nhấn mạnh các cuộc đàm phán ở phía trước vẫn còn nan giải và nhiều khó khăn cần phải vượt qua, song Mỹ và các cường quốc đang ở gần hơn bao giờ hết một hiệp định về chương trình hạt nhân gây tranh cãi 12 năm qua của Tehran. Ông Kerry xác định còn nhiều việc phải làm và vượt qua để giải quyết những vấn đề còn lại mà ông cho là rất khó khăn nhằm ngăn chặn Iran chế tạo bom hạt nhân.


Ngay sau bài phát biểu, tối cùng ngày Ngoại trưởng John Kerry đã có cuộc gặp song phương với người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif, tại nhà riêng Đại sứ Iran bên cạnh LHQ, để thảo luận về các nỗ lực nhằm bảo đảm cho việc đạt được một hiệp định cuối cùng trước thời hạn chót 30/6 tới. Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cuộc gặp diễn ra “hiệu quả”. Hai ngoại trưởng đã tập trung thảo luận về kết quả các công việc mà các giám đốc chính trị và các chuyên gia đã tiến hành hồi tuần trước tại Vienna (Áo) cũng như các nỗ lực tiếp theo tiến tới một hiệp định cuối cùng.

Đàm phán giữa Iran và Nhóm P5 +1 tại thủ đô Vienna (Áo),ngày 24/4. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trước đó, phát biểu trên truyền hình Iran, trước khi tới New York, Ngoại trưởng Iran Zarif bày tỏ quan ngại về những vấn đề vẫn còn tồn đọng, bao gồm việc Quốc hội Mỹ có nhất trí bãi bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế chống Tehran một khi đạt được thỏa thuận cuối cùng hay không. Ông Zarif cho biết, ngoài việc dự Hội nghị NPT, ông có mặt tại Mỹ còn để “lắng nghe sự giải thích của phía Mỹ về các chính sách đối nội của họ”.


Trong khi đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran là bước đi đầu tiên nhằm tháo gỡ các vấn đề cơ bản của nước này.


Phát biểu trong một sự kiện ở thủ đô Tehran, ông Rouhani nhấn mạnh quốc gia Hồi giáo này sẽ chứng minh cho toàn thế giới về mục đích chương trình hạt nhân của Tehran mà nhiều nước trong thời gian qua cho rằng để theo đuổi phát triển vũ khí hạt nhân. Theo Tổng thống Iran, những nước này đã vin vào cớ đó để áp đặt lệnh trừng phạt đối với Iran.


Ngày 22/4, tại thủ đô Vienna của Áo, Nhóm P5 +1 và Iran đã nối lại đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận toàn diện cuối cùng trước thời hạn chót dự kiến vào cuối tháng 6 tới. Đây là vòng thương lượng đầu tiên kể từ khi hai bên đạt được thỏa thuận khung tại thành phố Lausanne, Thụy Sĩ.


TTXVN/Tin Tức