02:09 08/02/2012

Ôxtrâylia lần đầu tiên chôn rác thải hạt nhân

Bộ trưởng Năng lượng Ôxtrâylia Martin Ferguson cho hay nước này sẽ tiến hành chôn rác thải hạt nhân lần đầu tiên sau khi chính phủ chấp thuận yêu cầu của liên minh đối lập.

Bộ trưởng Năng lượng Ôxtrâylia Martin Ferguson cho hay nước này sẽ tiến hành chôn rác thải hạt nhân lần đầu tiên sau khi chính phủ chấp thuận yêu cầu của liên minh đối lập.

Phát biểu trên kênh truyền hình ABC, tối 7/2, ông Ferguson cho biết chính phủ sẽ đáp ứng yêu cầu của phe đối lập về việc lập một quĩ đền bù 10 triệu AUD cho khu vực Lãnh thổ phía Bắc, địa điểm chôn rác thải. Quĩ này, do Thượng nghị sỹ Lãnh thổ phía Bắc Nigel Scullion đề xuất, sẽ dành cho giáo dục, y tế và xây dựng cơ sở hạ tầng và được coi là đảm bảo hành lang pháp lý để kế hoạch chôn rác thải hạt nhân có thể được Thượng viện thông qua.



Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.



Số chất thải dự kiến chôn lần này gồm rác thải y tế và các thanh nhiên liệu đã được xử lý lại của lò phản ứng Lucas Heights. Đây là lò phản ứng nghiên cứu hạt nhân được Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Ôxtrâylia (AAEC) xây dựng năm 1955, cách trung tâm thành phố Xítni khoảng 30 km về phía Nam. Với sự hỗ trợ của lò phản ứng High Flux - HIFAR, lò phản ứng hạt nhân đầu tiên của Ôxtrâylia, lò Lucas Heights bắt đầu đi vào hoạt động hết công suất từ năm 1960 và trở thành lá cờ đầu cho ngành công nghiệp hạt nhân của Ôxtrâylia.

TTXVN/Tin Tức