08:18 02/08/2011

Ôtô khách cháy dữ dội tại cửa hàng rửa xe

Vào khoảng 12 giờ 45 phút ngày 2/8, một chiếc xe khách biển kiểm soát 29LD - 3454 của Công ty liên doanh vận tải Quốc tế Hải Vân (Hà Nội) bỗng dưng bị cháy rụi tại một cửa hàng rửa xe ở trung tâm thị xã Lai Châu (Lai Châu).

Vào khoảng 12 giờ 45 phút ngày 2/8, một chiếc xe khách biển kiểm soát 29LD - 3454 của Công ty liên doanh vận tải Quốc tế Hải Vân (Hà Nội) bỗng dưng bị cháy rụi tại một cửa hàng rửa xe ở trung tâm thị xã Lai Châu (Lai Châu).

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Nguyễn Công Hải - TTXVN


Anh Hoàng Hải Tiến ở số nhà 287, phường Đoàn Kết, thị xã Lai Châu (Lai Châu), người đầu tiên phát hiện ra chiếc xe trên của Hải Vân bốc cháy kể: Vào khoảng 12 giờ 45 phút, tôi đang ngồi uống trà đá thì thấy khói bốc lên từ đầu một chiếc xe khách. Lúc đầu tôi cứ tưởng ai đó đốt giấy cạnh đấy nhưng sau tôi thấy cả một cột khói to bốc dựng lên. Tôi đã cùng mấy người ngồi uống nước chạy sang gọi chủ cửa hàng rửa xe... Gần một tiếng sau, đám cháy mới được dập tắt.

Trao đổi với anh Nguyễn Công Trình, người đại diện cho Công ty liên doanh vận tải Quốc tế Hải Vân, chúng tôi được biết thêm: Từ lâu các xe khách của Công ty đều ra cửa hàng này rửa xe. Tin tưởng chủ cửa hàng nên thường các lái xe của Công ty cứ đỗ xe đấy cho cửa hàng rửa rồi về nhà... Hôm nay cũng vậy, chiếc xe biển kiểm soát 29LD - 3454 mới hoàn thành hành trình từ Hà Nội về Lai Châu từ khoảng 6 giờ sáng và đã về đỗ tại cửa hàng rửa xe tổ 4, phường Đoàn Kết, thị xã Lai Châu, rồi "mặc" cho cửa hàng rửa thế nào thì rửa. Cửa hàng này cũng đã rửa xong từ khoảng 8 giờ sáng rồi khóa cửa xe cẩn thận để đó... Mãi hơn 13 giờ chiều nay anh Trình mới nhận được tin xe của Công ty bị cháy và ra hiện trường thì một chiếc xe của Công ty đã bị cháy rụi.

Theo nhiều người dân chứng kiến sự việc thì tại sân rửa xe của cửa hàng, lúc đầu có tới 3 chiếc xe khách Hải Vân xếp hàng ở đó. Sau khi cột khói ngùn ngụt bốc lên, nhiều người hô cứu, gọi điện thông báo nhà xe Hải Vân đã đến, kịp thời đưa hai chiếc xe ở hai bên ra khỏi đám cháy...

Tại hiện trường, xe khách Hải Vân biển kiểm soát 29LD - 3454 cháy rụi chỉ còn trơ lại bộ khung, bốn xung quanh các nhà dân xây kiên cố, cao tầng nên không ảnh hưởng gì mấy. Tuy nhiên, đám cháy cũng đã làm nhiều người dân ở xung quanh hoang mang, sơ tán khỏi nhà.

Được biết, ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, các lực lượng chức năng địa phương đã vào cuộc cùng những người dân xung quanh khẩn trương dập lửa. Lực lượng phòng cháy chữa cháy Lai Châu đã huy động hai ô tô cứu hỏa đến dập lửa. Hiện các lực lượng chức năng địa phương Lai Châu đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân vụ cháy... Rất may vụ cháy xảy ra nhưng đã không gây thiệt hại gì về người.

Công Hải -Hoàng Tiến