09:19 08/09/2014

OSCE: Lệnh ngừng bắn tại Ukraine vẫn được tuân thủ

Về cơ bản, các bên tại Ukraine đã tuân thủ lệnh ngừng bắn. Đây là đánh giá của Chủ tịch Hội đồng thường trực Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE), Tomas Greminger tại cuộc họp khẩn các thành viên OSCE tại Vienna (Áo).

Về cơ bản, các bên tại Ukraine đã tuân thủ lệnh ngừng bắn. Đây là đánh giá của Chủ tịch Hội đồng thường trực Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE), Tomas Greminger, đưa ra ngày 8/9 tại cuộc họp khẩn các thành viên OSCE tại Vienna (Áo).

 

Quân đội Ukraine bên một chiếc xe quân sự bốc cháy sau vụ đánh bom tại một trạm kiểm soát ở ngoại ô thành phố cảng miền đông nam Mariupol ngày 7/9.  Ảnh:AFP-TTXVN

 

Ông Greminger tuyên bố: "Nhìn chung, lệnh ngừng bắn được duy trì mặc dù còn mong manh". Theo ông, những ngày tiếp theo sẽ mang tính chất quyết định.

 

Cũng tại cuộc họp này, đại diện của Nga tại OSCE, ông Andrei Kelin, cho biết một thỏa thuận bổ sung các thỏa thuận về giải quyết tình hình Ukraine đạt được tại Minsk (Belarus) có thể sẽ sớm được ký kết. Nhóm tiếp xúc về Ukraine tiếp tục soạn thảo thỏa thuận bổ sung về việc thiết lập các khu vực an ninh và về việc sử dụng các quan sát viên OSCE. Theo tổ chức trên, trong các ngày 6-7/9 vừa qua, tại các khu vực của Lugansk, Donesk và Mariupol đã ghi nhận một vài trường hợp vi phạm lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, ông Kelin nhấn mạnh không nên thổi phồng các vụ vi phạm này.

 

Trong khi đó, Phó Thủ tướng CH Donesk tự xưng Andrei Purgin cảnh báo lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng lệnh ngừng bắn để luân chuyển quân, đưa binh sỹ và vũ khí mới tới.

 

* Trong một diễn biến khác, cuộc tập trận Sea Breez-2014 với sự tham gia của tàu chiến Ukraine và NATO bắt đầu ngày 8/9 tại khu vực Tây Bắc Biển Đen.

 

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết mục tiêu cuộc tập trận là thao dượt các hoạt động trong chiến dịch quốc tế thiết lập và bảo đảm vùng an toàn hàng hải tại khu vực khủng hoảng.

 

Bộ này cho biết cuộc tập trận diễn ra theo đúng chương trình hợp tác song phương giữa hai bên, phù hợp với kế hoạch năm 2014 đã được lãnh đạo Ukraine phê chuẩn. Cuộc tập trận sẽ diễn ra theo đúng chương trình "Đối tác vì hòa bình", vì vậy theo truyền thống sẽ có một số nước được mời tham gia.

 

Về phía Ukraine có 5 tàu chiến và tàu hậu cần, 2 tàu biên phòng, các máy bay và máy bay lên thẳng trong khi phía NATO có 6 tàu chiến tham gia. Các nước Gruzia, Na Uy, Thụy Điển và Pháp gửi quan sát viên tới.

 

Cũng liên quan đến Ukraine, Bộ Tài chính Ukraine ngày 8/9 cho biết nước này đã nhận của Ngân hàng Thế giới khoản vay đầu tiên 500 triệu USD hỗ trợ các cải cách trong lĩnh vực tài chính. Khoản vay nằm trong khuôn khổ thỏa thuận ký ngày 8/8 vừa qua giữa Kiev và Ngân hàng Tái thiết và phát triển quốc tế. Khoản vay này được thực hiện trong thời gian 16 năm với 7 năm ưu đãi.


TTXVN/Tin Tức