11:23 06/11/2014

OPEC dự báo nhu cầu năng lượng toàn cầu tăng mạnh

Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) dự đoán đến năm 2040 nhu cầu năng lượng toàn cầu sẽ tăng 60% so với mức của năm 2010, đồng thời nhận định đến thời điểm đó nhiên liệu hóa thạch vẫn sẽ là nguồn cung cấp năng lượng chính trên thế giới.

Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) dự đoán đến năm 2040 nhu cầu năng lượng toàn cầu sẽ tăng 60% so với mức của năm 2010, đồng thời nhận định đến thời điểm đó nhiên liệu hóa thạch vẫn sẽ là nguồn cung cấp năng lượng chính trên thế giới.


Trong một báo cáo hàng năm công bố ngày 6/11, OPEC cũng dự đoán sản lượng dầu mỏ thế giới năm 2040 sẽ tăng lên gần 100 triệu thùng/ngày, so với mức khoảng 82 triệu thùng/ngày của năm 2010. Tuy nhiên,tỷ lệ sử dụng năng lượng dầu mỏ giảm từ 31,9% xuống còn 24,3%, đồng thời tỷ lệ sử dụng tất cả các loại nhiên liệu hóa thạch như than, khí gas hay dầu cũng sẽ giảm từ 81,6% xuống còn 78,4%.


Trong khi đó, năng lượng xanh sẽ có bước tiến nhẹ. Cụ thể, khí hydro, nhiên liệu sinh khối (biomass) và các loại năng lượng tái tạo sẽ đáp ứng khoảng 16% nhu cầu năng lượng toàn cầu, so với mức 12,7% trong năm 2010. Năng lượng nguyên tử được dự báo tăng nhẹ 0,1%, lên 5,7%. Một số năng lượng tái tạo khác như năng lượng mặt trời hay năng lượng gió sẽ ghi nhận sự phát triển nhanh và khả quan, một phần nhờ sự hỗ trợ của chính phủ các nước, song mức sử dụng những loại năng lượng này có phần chững lại vào năm 2040.


Báo cáo của OPEC cũng đưa ra dự đoán về mức tăng giá dầu từng thời điểm. Theo đó, giá dầu trong 6 năm tới sẽ vào khoảng 110 USD/thùng. Đến năm 2025, sẽ đạt gần 124 USD/thùng, và tăng dần đến mức 177,40 USD/thùng vào năm 2040.


OPEC đưa ra các nhận định trên căn cứ vào dự báo về sản lượng kinh tế toàn cầu đến năm 2040 sẽ tăng 160% so với mức của năm 2013. Tổ chức này cũng nhận định khả quan về "sức khỏe" kinh tế thế giới, cho rằng kinh tế toàn cầu nhìn chung đang trên đà phục hồi từng bước.


TTXVN/Tin Tức