01:21 26/01/2015

Ông Tsipras nhậm chức Thủ tướng Hy Lạp

Thủ lĩnh đảng Syriza, ông Alexis Tsipras đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Hy Lạp sau khi giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử hôm 25/1.

Ngày 26/1, thủ lĩnh đảng Syriza theo đường lối cánh tả, ông Alexis Tsipras đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Hy Lạp, lãnh đạo một chính phủ liên minh sau khi chính đảng phản đối các biện pháp khắc khổ của ông giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử hôm 25/1.

Ông Tsipras ký vào sổ trong lễ tuyên thệ nhậm chức tại Phủ Tổng thống ở Athens.


Ông Tsipras, 40 tuổi, đã trở thành Thủ tướng trẻ tuổi nhất của Hy Lạp trong 150 năm qua. Ưu tiên hàng đầu của nhà lãnh đạo này sẽ là chỉnh sửa các điều khoản của gói cứu trợ khổng lồ trị giá 269 tỷ USD mà Liên minh châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế dành cho Hy Lạp.

Trước đó, dù không giành được đa số 151 ghế cần thiết trong quốc hội song đảng Syriza vẫn nhanh chóng thành lập được chính phủ liên minh nhờ “bắt tay” liên kết với đảng Hy Lạp Độc lập (ANEL) theo đường lối dân tộc chủ nghĩa.

Lãnh đạo đảng Syriza sau khi kết quả tổng tuyển cử được công bố. Ảnh: AFP/TTXVN


Lãnh đạo nhiều nước trên thế giới đã gửi điện chúc mừng chiến thắng của đảng Syriza. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chúc mừng lãnh đạo đảng cảnh tả Syriza Tsipras về chiến thắng quyết định của đảng này trong cuộc tổng tuyển cử ở Hy Lạp, đồng thời khẳng định Moskva sẵn sàng hợp tác với chính phủ mới của quốc gia Nam Âu này.

Bày tỏ mong muốn tăng cường song phương với chính phủ mới của Hy Lạp, Trung Quốc đã gửi lời chúc mừng tới đảng cánh tả Syriza. Mỹ chúc mừng người dân Hy Lạp đã thực hiện thành công cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn đồng thời hy vọng chính phủ hai nước sẽ hợp tác chặt chẽ trong thời gian tới.


T.N (theo THX)