07:11 23/07/2012

'Ông trùm' truyền thông Rupert Murdoch từ chức

Truyền thông Anh ngày 21/7 đưa tin tỷ phú người Mỹ Rupert Murdoch đã từ chức giám đốc các công ty sở hữu nhiều tờ báo nổi tiếng như "The Sun", "The Times" và "The Sunday Times" ở Anh.


Truyền thông Anh ngày 21/7 đưa tin tỷ phú người Mỹ Rupert Murdoch đã từ chức giám đốc các công ty sở hữu nhiều tờ báo nổi tiếng như "The Sun", "The Times" và "The Sunday Times" ở Anh.


Theo tờ "Điện tín", ông Murdoch tuần trước đã rút khỏi ban lãnh đạo của News International Group, Times Newspaper Holdings và News Corp Investments ở Anh, đồng thời cũng rút khỏi một loạt chức vụ trong ban lãnh đạo News Corp ở Mỹ. Vụ từ chức này tiếp sau thông báo hồi cuối tháng 6 vừa qua, theo đó News Corp sẽ chia thành hai công ty: một công ty xuất bản nhỏ và một tập đoàn giải trí và truyền hình quy mô lớn hơn nhiều.



"Ông trùm" truyền thông Rupert Murdoch. Nguồn: Internet.



Trước việc ra đi của tỷ phú Murdoch, giới truyền thông cũng nhận định có thể đây là một bước đi chuẩn bị cho việc bán lại thương hiệu của News Corp sau vụ bê bối nghe lén điện thoại các chính trị gia và ngôi sao nổi tiếng bị bại lộ làm ảnh hưởng đến uy tín của ông.


Theo Ủy ban điều tra về vụ bê bối nói trên, các phóng viên của một số tờ báo lá cải thuộc sự quản lý của ông Murdoch đã thuê thám tử và chuyên gia công nghệ cao để nghe lén điện thoại và có được thông tin của nhiều nhân vật nổi tiếng nước Anh. Giới truyền thông Anh cho rằng ông "Trùm" không đủ tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp để lãnh đạo công ty.


Vụ bê bối nghe lén điện thoại nổi lên ở Anh hồi đầu tháng 6/2011 sau khi có tin nói phóng viên tờ "News of the World" ở Anh nghe lén thư thoại của một thiếu nữ 13 tuổi bị mất tích ở "Xứ sở Sương mù", sau đó được xác nhận đã bị sát hại. Thông tin rò rỉ giữa lúc News Corp bị cáo buộc xâm nhập điện thoại của các nạn nhân vụ khủng bố ngày 11/9/2001 ở Mỹ.


Vụ bê bối này cho đến nay đã cướp đi sinh mạng chính trị của một số quan chức cấp cao trong ngành cảnh sát và báo chí ở Anh, ảnh hưởng đến uy tín của Thủ tướng D.Cameron, buộc tập đoàn News Corp phải đóng cửa tờ "News of the World" sau 168 năm hoạt động và từ bỏ kế hoạch thâu tóm kênh truyền hình BSkyB của Anh. Khoảng 50 người bị bắt giữ để điều tra về vụ bê bối nói trên.


TTXVN/ Tin Tức