03:15 16/03/2012

Ông Sarkozy gọi nhà báo là “thằng đần”

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã gọi một nhà báo là “thằng đần” ngay trong chuyến thăm chính thức của ông tới vùng Chalons-sur-Marne. Đối thủ Francois Hollande đã ngay lập tức chỉ trích nhà lãnh đạo Pháp là khiếm nhã và thiếu đứng đắn.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã gọi một nhà báo là “thằng đần” ngay trong chuyến thăm chính thức của ông tới vùng Chalons-sur-Marne. Đối thủ Francois Hollande đã ngay lập tức chỉ trích nhà lãnh đạo Pháp là khiếm nhã và thiếu đứng đắn.

Ông Sarkozy từng nhiều lần phát ngôn nóng nảy. Ảnh Internet.


Ông Sarkozy vốn đã có tiếng là ăn nói lỗ mãng trong nhiệm kỳ tổng thống 5 năm của mình. Thời gian gần đây, nhà lãnh đạo Pháp dường như đã cố gắng kiềm chế để giữ gìn hình ảnh của mình trước cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 5 tới.

Mặc dù vậy, trong chuyến thăm tới Chalons-sur-Marne, ở phía đông Pari, hôm 15/3, ông đã mất bình tĩnh với một phóng viên trẻ khi được hỏi về cuộc đụng độ giữa cảnh sát và các công nhân ngành thép ở thủ đô. “Anh có biết là tôi chẳng màng đến những gì anh nói không? Anh định chờ tôi nói gì chứ? Đúng là một thằng đần!”, đương kim Tổng thống Pháp đáp lại không giấu nổi sự bực tức. Nhưng ngay sau đó, ông đã quay lại mỉm cười với người phóng viên và vỗ vai anh này, xin lỗi về câu nói nặng lời. “Anh ta thật thú vị. Anh ấy còn trẻ”, ông nói chữa.

Ứng cử viên Đảng Xã hội Francois Hollande đã không bỏ lỡ cơ hội chỉ trích đối thủ khi tuyên bố, ông Sarkozy đã quay trở lại kiểu ăn nói “quá đáng” và “thiếu đứng đắn” như trước.

Trước đó, cùng ngày, khoảng 150 công nhân nhà máy thép ArcelorMittal ở Floranges, miền đông Pháp, đã biểu tình phản đối đóng cửa nhà máy. Cuộc biểu tình biến thành bạo lực khi các công nhân tìm cách vượt qua hàng rào an ninh, buộc cảnh sát phải nổ súng hơi cay.

Bình luận của ông Sarkozy được đưa ra chỉ vài tiếng sau khi chính ông đã chỉ trích đối thủ Hollande là mất bình tĩnh, ám chỉ bài phát biểu quá “nóng” của ứng viên đảng Cộng hoà tại Marseilles một ngày trước đó.

Tổng thống Pháp từng bị chỉ trích là phát ngôn kích động khi gọi thanh niên các vùng ngoại ô của Pari là “cặn bã” ngay trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2007. Năm 2008, ông cũng bị camera ghi lại thái độ thiếu lịch sự tại một hội chợ nông nghiệp khi ông bảo một người đàn ông là “biến đi, đồ ngu ngốc”.

Trong chiến dịch tái tranh cử tổng thống, ông Sarkozy thường bị đối thủ Hollande dẫn trước trong các cuộc thăm dò dư luận. Kết quả thăm dò tuần này của tạp chí Paris Match cho thấy nhà lãnh đạo Pháp chỉ vượt lên trước đối thủ tại vòng 1 của cuộc bầu cử vào ngày 22/4, với 28% phiếu ủng hộ, so với 26,5% của ông Hollande. Nhưng ứng viên đảng Xã hội vẫn giành chiến thắng ở vòng 2 với 53,5% so với 46,5% số phiếu của ông Sarkozy.


Thu Hằng