10:09 12/10/2012

Ông Romney nới rộng khoảng cách với Tổng thống Obama

Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng của hai ứng cử viên Barack Obama và Mitt Romney đang ngày một gay cấn và khốc liệt. Kết quả các cuộc thăm dò liên tục thay đổi khiến cử tri Mỹ háo hức hơn trong cuộc bầu cử năm nay.

Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng của hai ứng cử viên Barack Obama và Mitt Romney đang ngày một gay cấn và khốc liệt. Kết quả các cuộc thăm dò liên tục thay đổi khiến cử tri Mỹ háo hức hơn trong cuộc bầu cử năm nay.

Theo cuộc thăm dò dư luận của Reuters/Ipsos công bố ngày 11/10, ứng cử iên đảng Cộng hòa, cựu Thống đốc bang Massachusetts, ông Romney đã nới rộng khoảng cách dẫn điểm với đương kim Tổng thống Obama lên 3%, trước thềm cuộc tranh luận nhiều rủi ro giữa hai ứng cử viên phó tổng thống trong các cặp liên danh của hai đối thủ cạnh tranh cho chiếc ghế ông chủ Nhà Trắng năm nay.



Cựu Thống đốc bang Massachusetts, Romney nới rộng khoảng cách dẫn điểm với đương kim Tổng thống Obama lên 3%. Nguồn: Internet.


 

Ông Romney đang có một trong những màn vận hành trơn tru nhất trong chiến dịch tranh cử sau khi giành ưu thế trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên hồi tuần trước, một phần do sự thể hiện bị động của ông Obama.

Trong khi đó, hai ứng cử viên tiếp tục công các chiến dịch vận động tranh cử của mình, công kích các chính sách của nhau nhằm lôi kéo cử tri tại những bang tầm ảnh hưởng quan trọng tới kết quả bầu cử.

Phát biểu ngày 11/10 trước hàng nghìn người ủng hộ tại Asheville, bang North Caroline, ông Romney đã bất ngờ cam kết sẽ hỗ trợ thuế cho tầng lớp trung lưu nếu ông đắc cử, đồng thời tiếp tục chỉ trích chính quyền Obama để tỷ lệ thất nghiệp, nợ nần lên mức cao kỷ lục.

Chính khách này cũng khẳng định sẽ tăng chi tiêu quốc phòng, chấm dứt chương trình chăm sóc sức khỏe của Tổng thống Obama, cũng như cải thiện nền kinh tế mà không cần nhiều tới các quy định như hiện nay.

Trong khi đó, cùng ngày, phát biểu trước những người ủng hộ trong chiến dịch vận động tranh cử tại bang Florida, Tổng thống Obama cho rằng việc ông Romney đang thay đổi mạnh mẽ quan điểm bảo thủ của mình đối với một loạt vấn đề chẳng qua chỉ là nhằm lôi kéo cử tri khi cuộc bầu cử đang đến gần. Ông nhấn mạnh chủ trương của Nhà Trắng cắt giảm khoảng 4.000 tỷ USD thâm hụt ngân sách liên bang trong 10 năm tới.



TTXVN/ Tin Tức