10:09 09/10/2012

Ông Romney chỉ trích chính sách đối ngoại của ông Obama

Ngày 8/10 ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa, cựu Thống đốc Mitt Romney đã có bài phát biểu công kích mạnh mẽ chính sách đối ngoại của ông Tổng thống Barack Obama.

Trong một bước đi được nhìn nhận là để tạo thế cho hai cuộc tranh luận trực tiếp có liên quan tới các vấn đề đối ngoại và an ninh vào các tối 16 và 22/10 tới, ngày 8/10 ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa, cựu Thống đốc Mitt Romney đã có bài phát biểu công kích mạnh mẽ chính sách đối ngoại của đối thủ đảng Dân chủ, đương kim Tổng thống Barack Obama.

 

Cựu Thống đốc Mitt Romney. Nguồn: Internet

 

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trong bài phát biểu trước các học viên Viện Quân sự Virginia, ông Romney cho rằng Tổng thống đương nhiệm đã thất bại trong việc sử dụng ngoại giao như một công cụ để định hình và chi phối các diễn biến tình hình tại Iran, Iraq, Israel, Syria, Nga và các nơi khác trên giới. Với Trung Đông, ông Romney đặt câu hỏi nghi ngờ về cách thức ông Obama xử lý vấn đề Libi, cáo buộc ông Obama thay vì hợp tác với các đồng minh trong khu vực lại theo đuổi một chiến lược thụ động, vì thế làm cho nguy cơ xảy ra xung đột tại khu vực nhiều dầu lửa này cao hơn so với thời điểm ông Obama lên cầm quyền đầu năm 2009.

 

Vị cựu Thống đốc 65 tuổi cam kết sẽ gia tăng viện trợ quân sự và hợp tác với đồng minh Israel, siết chặt hơn các đòn trừng phạt nhằm buộc Iran phải từ bỏ các tham vọng hạt nhân, gia tăng triển khai tàu chiến trong khu vực để duy trì áp lực liên tục đối với Iran. Với Syria, quan điểm của ông Romney là tìm kiếm các phần tử đáng tin cậy trong phe đối lập, những người cùng chia sẻ các giá trị của Mỹ, để cung cấp vũ khí và hỗ trợ họ trong nỗ lực lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad.

 

Bài phát biểu của ông Romney được nhìn nhận là nhằm tạo dựng hình ảnh ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa là một nhà lãnh đạo đáng tin cậy về đối ngoại và an ninh. Nó cũng nhằm chỉnh sửa lại những phát biểu bị coi là vội vã và sai lầm mà vị cựu Thống đốc này đã đưa ra sau vụ người biểu tình sát hại Đại sứ và 3 nhân viên ngoại giao Mỹ tại Libya hồi tháng trước cũng như trong chuyến thăm Anh, Israel và Ba Lan hồi tháng 7 vừa qua. Bài phát biểu được đưa ra sau khi đối thủ Obama đồng loạt tung ra các chương trình quảng cáo nhấn mạnh các phát biểu sai lầm của ông Romney liên quan tới đối ngoại, từ đó kết luận rằng vị cựu Thống đốc này ít kinh nghiệm về đối ngoại, chỉ hành xử như một nhà chính trị nghiệp dư, không xứng đáng được bầu làm tổng thống của nước Mỹ.

 

 

TTXVN/Tin tức