02:17 13/02/2012

Ông Putin hứa tăng dân số Nga

Trong một chủ đề vận động tranh cử mới, Thủ tướng Nga Vladimir Putin hôm 13/12 cam kết sẽ thực hiện các chính sách xã hội giúp đảo ngược chiều giảm của dân số Nga.

Trong một chủ đề vận động tranh cử mới hướng tới những đối tượng bầu cử chủ chốt của mình là tầng lớp trung lưu, Thủ tướng Nga, Putin hôm 13/12 cam kết sẽ thực hiện các chính sách xã hội giúp đảo ngược chiều giảm của dân số Nga.

Thủ tướng Nga Putin đang tích cực vận động tranh cử để trở lại Điện Kremlin trong nhiệm kỳ Tổng thống thứ ba. (Ảnh Internet)


Trong một bài vận động tranh cử đăng tải trên trang web chiến dịch tranh cử của mình, ông Putin đã đưa ra một loạt chính sách xã hội mà ông cho rằng có thể giúp thúc đẩy dân số Nga, vốn đang giảm xuống còn gần 143 triệu, và có nguy cơ tụt xuống chỉ còn 107 triệu nếu không có các biện pháp hiệu quả.

“Chúng ta đang đối mặt với nguy cơ trở thành một “không gian trống”, nếu số phận của nó không được chúng ta quyết định từ bây giờ”, bài vận động của người đứng đầu nội các Nga viết. “Nếu chúng ta quyết thực hiện một chiến lược bù đắp người hiệu quả, dân số Nga có thể tăng lên 154 triệu người”.

Ngược lại, theo ứng cử viên sáng giá nhất của chức Tổng thống Nga nhiệm kỳ kế tiếp, nếu chính quyền không làm gì để đối phó với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học, dân số Nga sẽ giảm xuống chỉ còn 107 triệu người vào năm 2050. “Cái giá lịch sử của lựa chọn giữa hành động và không hành động là gần 50 triệu sinh mạng trong vòng 40 năm nữa”, ông nói trong bài vận động tranh cử lần thứ 5 kể từ tháng 1/2012.

Sau hai nhiệm kỳ Tổng thống từ năm 2000-2008 và một nhiệm kỳ Thủ tướng, ông Putin đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ ba trong cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 4/3 tới. Cũng trong bài vận động nói trên, ông hứa sẽ tăng lương cho cho các giáo viên, bác sĩ, giáo sư. Theo Thủ tướng Nga, tới năm 2018, thu nhập trung bình của các giảng viên đại học, giáo sư, bác sĩ sẽ đạt mức 200% thu nhập trung bình toàn quốc.


T.H