08:15 03/08/2014

Ông Obama thừa nhận CIA đã có hành vi 'tra tấn'

Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa thẳng thắn thừa nhận Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã có những hành vi tra tấn.

Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa thẳng thắn thừa nhận Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã có những hành vi tra tấn, đồng thời kêu gọi cơ quan tình báo này "nhìn nhận trách nhiệm" để không tái phạm những sai lầm như trong quá khứ.

Phát biểu trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 1/8 vừa qua, Tổng thống Obama đã tỏ ý lấy làm tiếc là sau các vụ khủng bố ngày 11/9/2001, tình báo Mỹ đã quá đà khi "tra tấn nhiều người" và có những hành vi "trái ngược" với những giá trị đạo đức của Mỹ.

Tổng thống Obama. Ảnh: Reuters


Ông thừa nhận "một số kỹ thuật hỏi cung của CIA đã đi xa tới nỗi mà có thể coi đấy là những hành vi tra tấn".

Lời thừa nhận của Tổng thống Mỹ được đưa ra giữa lúc CIA sắp trình lên Quốc hội Mỹ một báo cáo về vấn đề hỏi cung này.

Theo truyền thông phương Tây, sau một loạt vụ khủng bố nhằm vào nước Mỹ ngày 11/9/2001, CIA đã bắt giữ hàng chục đối tượng tình nghi có liên hệ với tổ chức khủng bố Al Qaeda và đã "sử dụng những kỹ thuật hỏi cung thô bạo". Một số đã bị dìm xuống nước, bị lột quần áo, hay bị bắt thức suốt đêm …

Tổng thống Obama nhắc lại kể từ khi lên cầm quyền vào đầu năm 2009 ông đã cấm ngành tình báo và an ninh sử dụng những biện pháp hỏi cung thô bạo như trên.

Đây không phải là lần đầu tiên, Tổng thống Mỹ nói tới các hành vi "tra tấn" của CIA nhưng trong buổi họp báo vừa qua, ông Obama đã trực tiếp đề cập đến hồ sơ nhạy cảm này.


TTXVN/Tin tức