06:09 03/06/2015

Ông Obama ký phê chuẩn 'Đạo luật nước Mỹ Tự do'

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký thành luật “Đạo luật nước Mỹ Tự do” đã đặt dấu chấm hết cho hoạt động thu thập dữ liệu điện thoại công dân của Chính phủ Mỹ.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 2/6 đã ký thành luật “Đạo luật nước Mỹ Tự do”, được Quốc hội thông qua trước đó vài giờ đồng hồ. Động thái này đã đặt dấu chấm hết cho hoạt động thu thập khối lượng lớn dữ liệu điện thoại công dân của Chính phủ Mỹ.

Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: AFP/TTXVN


Đạo luật trên sẽ đảo ngược chính sách của Mỹ bằng việc hạn chế chương trình do thám gây tranh cãi nhất ở nước này kể từ sau vụ khủng bố 11/9/2001. Nó cũng cho phép các chương trình an ninh quốc gia then chốt có hiệu lực trở lại sau khi bị đình chỉ hồi đầu tuần.

Theo dự luật mới, chương trình do thám của Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) sẽ bị điều chỉnh đáng kể. Trong vòng 6 tháng, các cơ quan an ninh và thực thi pháp luật thuộc Chính phủ Mỹ sẽ không thể thu thập dữ liệu điện thoại quy mô lớn, thay vào đó các công ty dịch vụ điện thoại sẽ đảm nhận việc này và nhà chức trách có thể tiếp cận các dữ liệu khi được phép của một tòa án phụ trách lĩnh vực chống khủng bố.



TN (AFP)