12:21 29/12/2014

Ông Obama không loại trừ khả năng mở Đại sứ quán tại Iran

Khi được hỏi liệu ông có ý định mở Đại sứ quán Mỹ tại Iran hay không, ông Obama khẳng định "tôi chưa bao giờ nói không bao giờ", nhưng các mối quan hệ cần phải được khôi phục từng bước.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng NPR News được ghi âm tại Nhà Trắng hôm 18/12 và dự kiến phát sóng trong tuần này, khi được hỏi liệu ông có ý định mở Đại sứ quán Mỹ tại Iran trong 2 năm cuối nhiệm kỳ tổng thống hay không, ông Obama khẳng định "tôi chưa bao giờ nói không bao giờ", nhưng các mối quan hệ cần phải được khôi phục từng bước.

Theo nhà lãnh đạo này, Iran khác với Cuba, nước mà Mỹ có kế hoạch mở đại sứ quán. Ông cho rằng Cuba là nước nhỏ và không gây ra mối đe dọa lớn nào đối với Mỹ, trong khi Iran là nước lớn, đang tài trợ cho hoạt động khủng bố và tìm kiếm các khả năng hạt nhân.

Tuy vậy, Tổng thống Obama bày tỏ hy vọng Mỹ và Iran có thể đạt được một thỏa thuận hạt nhân, qua đó giúp Tehran tái hòa với nhập cộng đồng quốc tế và dẫn đến việc cải thiện các mối quan hệ với Washington.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Obama cho rằng Iran có khả năng trở thành “một cường quốc rất thành công trong khu vực” nếu Tehran nhất trí với một thỏa thuận lâu dài nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của nước này. Nhà lãnh đạo Mỹ cho hay Iran nên nắm lấy cơ hội đạt được thỏa thuận có khả năng dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt. Ông nêu rõ: “Vì nếu họ làm được như vậy, Iran sẽ trở thành cường quốc rất thành công trong khu vực tuân theo các chuẩn mực và quy định quốc tế - và điều đó có lợi cho tất cả mọi người”.

Tổng thống Mỹ cũng thừa nhận rằng Iran có “những lo ngại quốc phòng chính đáng” sau khi nước này “trải qua một cuộc chiến tranh khủng khiếp với Iraq” vào những năm 1980. Tuy nhiên, ông chỉ trích việc Tehran theo “chủ nghĩa phiêu lưu, hỗ trợ các tổ chức như Hezbollah cũng như các mối đe dọa mà họ nhằm vào Israel”.


TN