10:22 10/10/2011

Ông lớn nào rớt đài?

Vòng loại Euro 2012 sẽ chính thức khép lại vào đêm nay với việc xác định thêm 5 đội giành vé trực tiếp dự vòng chung kết, còn 8 đội giành quyền dự vòng play - off để tranh 4 chiếc vé còn lại.

Vòng loại Euro 2012 sẽ chính thức khép lại vào đêm nay với việc xác định thêm 5 đội giành vé trực tiếp dự vòng chung kết, còn 8 đội giành quyền dự vòng play - off để tranh 4 chiếc vé còn lại.

Hiện tại, cùng với hai đội đồng chủ nhà Ba Lan và Ucraina, các đội tuyển Đức, Italia, Tây Ban Nha, Hà Lan và Anh đã chính thức góp mặt ngày hội bóng đá lớn nhất lục địa già.

Bosnia là đối thủ đáng gờm khi đè bẹp Luxembourg với tỷ số 5-0.


Ở lượt trận cuối cùng, tâm điểm của sự chú ý sẽ được tập trung vào hai trận "chung kết" giữa Pháp - Bôxnia tại Stade de France, trận Đan Mạch - Bồ Đào Nha diễn ra tại Copenhaghen trong khi các đội tuyển Nga, Thụy Điển, Hy Lạp đều đang nắm giữ cơ hội rất lớn để thẳng tiến đến Ba Lan và Ucraina vào mùa năm sau.

Tại bảng D, hiện Pháp chỉ hơn Bôxnia đúng 1 điểm nên thầy trò huấn luyện viên Laurent Blanc chỉ cần hòa là đủ để giành quyền dự vòng chung kết 2012. Tuy nhiên, đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng bởi vào thời điểm này, đội tuyển Pháp đang phải đối mặt cơn bão chấn thương, khi mà những trụ cột như Benzema, Ribery, Kevin Gameiro và Matuidi đều không thể ra sân.

Trong khi đó, Bôxnia không phải là một đối thủ dễ chơi khi sở hữu những ngôi sao đang chơi cho các CLB hàng đầu châu Âu như Dzeko, Pjanic hay Ibisevic. Cuối tuần trước, họ đã thể hiện sức mạnh bằng việc đè bẹp Lúcxămbua với 5 bàn không gỡ. Kể từ sau khi để thua Rumani 0 - 3 hồi tháng 6, Bôxnia đã hồi phục bằng 4 trận thắng liên tiếp mà không để thủng lưới bàn nào. Thế nên, bất ngờ là điều hoàn toàn có thể xảy ra ở Stade de France, nơi đội áo Lam từng lên ngôi cách đây 13 năm.

Tại bảng H, sự ganh đua giữa Đan Mạch và Bồ Đào Nha còn diễn ra căng thẳng hơn khi hai đội cùng có được 16 điểm. Một trận hòa sẽ giúp Bồ Đào Nha giành quyền đi tiếp, bởi họ có chỉ số phụ tốt hơn. Tuy nhiên, Đan Mạch lại đang có lợi thế sân nhà đồng thời có tâm lý khá thoải mái. Nếu thua thì Đan Mạch cũng sẽ được vớt vát bằng suất dự vòng play - off, trong khi nếu Bồ Đào Nha thua thì họ nhiều khả năng sẽ tụt xuống thứ ba, bởi Na Uy gần như chắc chắn sẽ thắng Síp.

Ở các bảng đấu còn lại, Nga chỉ cần kiếm được 1 điểm trong trận đấu với Anđôra cũng chắc chắn đứng đầu bảng B, mà đó là nhiệm vụ nằm trong tầm tay. Tại bảng F, Hy Lạp cũng chỉ cần hòa Grudia bởi họ đang hơn Crôatia 2 điểm, đồng thời có hiệu số đối đầu tốt hơn.

Trong khi đó, dù không còn cơ hội giành ngôi đầu bảng, song Thụy Điển vẫn sẽ giành vé trực tiếp đến EURO nếu như họ giành chiến thắng trước Hà Lan để trở thành đội bóng nhì bảng có thành tích tốt nhất, 24 điểm sau 10 lượt trận.

Tuệ Minh