09:09 07/09/2011

Ông Kadhafi lên kế hoạch bảo vệ Libi

Người phát ngôn của nhà lãnh đạo Libi Moamer Kadhafi, ông Moussa Ibrahim, ngày 6/9 khẳng định ông Kadhafi vẫn khỏe mạnh và đang có kế hoạch bảo vệ Libi.

Người phát ngôn của nhà lãnh đạo Libi Moamer Kadhafi, ông Moussa Ibrahim, ngày 6/9 khẳng định ông Kadhafi vẫn khỏe mạnh và đang có kế hoạch bảo vệ Libi. Trong khi đó, phe đối lập Libi đã nối lại đàm phán với các thủ lĩnh bộ tộc ở thị trấn Bani Walid nhằm tiến vào thành trì cuối cùng của ông Kadhafi.

Cuộc gặp giữa các thủ lĩnh bộ tộc ở Bani Walid và đại diện NTC tại làng Whishtata ngày 6/9. Ảnh: AFP/ TTXVN


Trong một cuộc điện thoại gọi tới kênh truyền hình Xyri al-Rai, ông Ibrahim cho biết, ông Kadhafi rất khỏe mạnh và đang tổ chức kế hoạch bảo vệ Libi. Ông nói: "Chúng tôi đang chiến đấu và kháng cự vì lợi ích của Libi và thế giới Arập. Chúng tôi vẫn hùng mạnh và có thể đảo ngược tình thế".

Ông Ibrahim cho biết thêm, cả ông Kadhafi và các con trai đều đang ở Libi. Trong khi đó, phe đối lập vẫn chưa có thông tin chính xác về nơi ẩn náu của ông Kadhafi mà chỉ phỏng đoán nhà lãnh đạo này có thể đang ở quê hương Sirte, thị trấn Bani Walid hoặc Sabha ở phía nam Libi.

Trước đó, một đoàn xe lớn chở những người ủng hộ ông Kadhafi đã tiến vào trung tâm thành phố Agadez của Nigiê. Theo báo chí Nigiê, đoàn xe gồm hơn chục chiếc xe tải chở đầy binh sĩ Libi cùng vũ khí sáng 6/9 đã tiến về thủ đô Niamây. Hiện vẫn chưa rõ liệu trong đó có thành viên gia đình ông Kadhafi và các quan chức cấp cao của chính quyền Libi hay không. Theo hãng tin AP (Mỹ), ông Kadhafi có tầm ảnh hưởng đặc biệt ở các thị trấn như Agadez.

Trong khi đó, theo kênh truyền hình Al Jazeera, Hội đồng Chuyển tiếp Dân tộc (NTC) của phe đối lập Libi đã đạt được thỏa thuận quan trọng với các thủ lĩnh bộ tộc để tiến vào thị trấn Bani Walid lúc 17 giờ ngày 6/9 (giờ Việt Nam). Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được NTC khẳng định.

Còn theo hãng tin Reuters, đàm phán giữa NTC và các bộ tộc ở Bani Walid tưởng chừng đổ vỡ nay đã được nối lại. Bốn thủ lĩnh bộ tộc đã gặp các nhà đàm phán NTC trong một thánh đường nhỏ ở làng Wishtata cách Bani Walid 40 km về phía bắc. Sau hai giờ đàm phán, nhà đàm phán NTC Sedig Bin Dalla cho biết: "Chúng tôi đang chờ câu trả lời của các thủ lĩnh bộ tộc. Ngay khi có câu trả lời, chúng tôi sẽ tiến vào thị trấn một cách hòa bình".

Trong cuộc đàm phán, các bộ tộc đưa ra điều kiện là phe đối lập phải vào thị trấn có trật tự, không nổ súng đồng thời phải nhanh chóng khôi phục lại các dịch vụ công và bảo vệ dân thường. Phía NTC cam kết không trả thù những người ủng hộ ông Kadhafi còn ở Bani Walid.

Ngày 6/9, phát biểu trong chuyến thăm Niu Dilân, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon cho biết, LHQ sẵn sàng trợ giúp chính quyền mới của Libi từ việc hỗ trợ cảnh sát đến soạn thảo một hiến pháp mới. Ông Ban Ki-moon cho rằng, ưu tiên hàng đầu ở Libi hiện nay là khôi phục lại luật pháp sau 7 tháng xung đột. Hội đồng Bảo an LHQ dự kiến tiến hành phiên họp vào ngày 9/9 để thảo luận về sứ mệnh hỗ trợ Libi thời hậu chiến. Tại cuộc họp, đặc phái viên LHQ Ian Martin sẽ báo cáo kết quả chuyến thăm Libi một tuần nhằm lên kế hoạch triển khai sứ mệnh hỗ trợ toàn diện Libi trong vòng 3 tháng, bao gồm cả việc thúc đẩy cải cách chính trị, củng cố hệ thống tư pháp và chuẩn bị tổng tuyển cử. Tuy nhiên, LHQ sẽ không cử phái bộ gìn giữ hòa bình tới Libi.

Dương Tuyến