09:23 07/09/2011

Ông Kadhafi an toàn và khỏe mạnh ở Libi

Giám đốc kênh truyền hình Xyri Arrai Oruba, ông Mishan al-Juburi, ngày 7/9 khẳng định nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi vẫn ở Libi. Trong khi đó, những người thân cận với ông Kadhafi đã đi tị nạn ở Nigiê còn phe đối lập Libi đang siết chặt vòng vây quanh lực lượng của nhà lãnh đạo này.

Giám đốc kênh truyền hình Xyri Arrai Oruba, ông Mishan al-Juburi, ngày 7/9 khẳng định nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi vẫn ở Libi. Trong khi đó, những người thân cận với ông Kadhafi đã đi tị nạn ở Nigiê còn phe đối lập Libi đang siết chặt vòng vây quanh lực lượng của nhà lãnh đạo này.

Các tay súng phe đối lập Libi chuẩn bị vũ khí trong lúc chờ lệnh tiến vào Bani Walid. Ảnh: AFP/ TTXVN


Trả lời hãng tin AFP, ông al-Juburi cho biết ông mới liên lạc với nhà lãnh đạo Kadhafi và được biết ông Kadhafi vẫn ở Libi với trạng thái tinh thần tốt, khỏe mạnh, không hề sợ hãi và sẵn lòng hi sinh trong chiến đấu với những kẻ xâm lược. Tinh thần con trai Seif al-Islam của ông Kadhafi cũng rất tốt. Ông al-Juburi tiết lộ rằng mỗi lần muốn liên lạc, ông thường gửi tin nhắn cho ông Kadhafi hoặc nếu ông Kadhafi muốn phát đi một thông điệp trên truyền hình, nhà lãnh đạo này sẽ chủ động liên lạc với ông.

Trước đó, ông Moussa Ibrahim, người phát ngôn của ông Kadhafi cũng khẳng định ông Kadhafi và các con vẫn đang ở Libi, vẫn khỏe mạnh và được bảo đảm an toàn.

Trong khi đó, cùng ngày, Anis Sharif, phát ngôn viên của hội đồng quân sự mới ở thủ đô Tripôli cho biết, phe nổi dậy đã bao vây nhà lãnh đạo Kadhafi trong bán kính 60 km và việc bắt hoặc tiêu diệt ông Kadhafi chỉ còn là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, ông Sharif không nói phe đối lập đã phát hiện ông Kadhafi đang ở đâu trên lãnh thổ Libi mà chỉ tiết lộ phe này lần theo dấu vết ông Kadhafi bằng công nghệ cao và thông tin tình báo.

Cả Pháp, Nigiê, Buốckina Phaxô và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng không biết ông Kadhafi đang ở đâu. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Gerard Longuet cho rằng nhà lãnh đạo Libi có thể vẫn còn sống và không tìm cách cố thủ tại quê hương. Tuy nhiên, Pháp chưa có thông tin gì về nơi ông Kadhafi có thể đến nếu ông đã rời khỏi Libi. Bộ trưởng Nội vụ Nigiê Abdou Labo bác bỏ thông tin một đoàn 200-250 xe quân sự của Libi đã vượt qua biên giới vào nước này. Ông Labo cũng khẳng định rằng nhà lãnh đạo Kadhafi hiện không ở Nigiê. Tương tự, chính phủ Buốckina Phaxô thông báo ông Kadhafi không có mặt ở nước này và nước này chưa nhận được đề nghị xin tị nạn của ông Kadhafi.

Trong khi đó, ông Abdullah Kenshil, trưởng đoàn đàm phán của phe đối lập Libi với các thủ lĩnh bộ tộc ở Bani Walid, cho biết phe đối lập vẫn đang chờ mệnh lệnh để tiến vào thị trấn này. Phe đối lập đã cho lực lượng của ông Kadhafi ở Bani Walid thời hạn chót đến ngày 10/9 để đầu hàng và hạ vũ khí nhằm tránh đổ máu.

Dương Tuyến