10:14 20/10/2014

Ông Joko Widodo nhậm chức Tổng thống Indonesia

Ngày 20/10, ông Joko Widodo đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 7 của Indonesia trước các nghị sĩ và quan chức nước ngoài.

Ngày 20/10, ông Joko Widodo đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 7 của Indonesia trước các nghị sĩ và quan chức nước ngoài.

Tổng thống Indonesia sắp mãn nhiệm Susilo Bambang Yudhoyono (trái, hàng trên) và Tổng thống mới đắc cử Joko Widodo (phải, hàng trên) trước lễ nhậm chức.


Ông Widodo, cùng với ứng cử viên liên danh Jusuf Kalla, đã giành chiến thắng trước cặp đối thủ Prabowo Subianto và Hatta Rajasa trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 9/7 vừa qua. Ông Widodo sẽ lên thay người tiền nhiệm Susilo Bambang Yudhoyono.

Lễ nhậm chức của ông Widodo có sự chứng kiến của nhiều lãnh đạo thế giới, trong đó có Thủ tướng Malaysia Najib Razak, Thủ tướng Australia Tony Abbott, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Thủ tướng Timor L'este Xanana Gusmao, Thủ tướng Papua New Guine Peter Oneil và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry...

Phát biểu tại buổi lễ, tân Tổng thống cam kết "sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của một Tổng thống Indonesia một cách tốt nhất và công bằng nhất".

Trước đó, Tổng thống Widodo cho biết sẽ tạo ra một chính phủ mở, trong đó các nhà chuyên môn nắm giữ các vị trí chủ chốt với tỷ lệ tới 70%. 30% còn lại được lựa chọn từ danh sách ứng viên do các chính đảng trong liên minh cầm quyền giới thiệu. Nội các mới dự kiến ra mắt vào ngày 22/10, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao vị thế và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, thủy sản, làm sống lại thị trường truyền thống, trẻ hóa nền kinh tế sáng tạo, cải thiện tiếp cận giáo dục và dịch vụ y tế có chất lượng.

Cùng ngày, trên các con phố ở thủ đô Jakarta, người dân đã đổ xuống đường chúc mừng tân Tổng thống. Khoảng 24.000 cảnh sát đã được triển khai để đảm bảo an ninh cho sự kiện này.


TTXVN/Tin tức