08:10 03/08/2012

Olympic: London tự tin có thể tránh 'dớp' đăng cai

Các nhà tổ chức Thế vận hội London 2012 tự tin rằng kế hoạch tương lai cho các địa điểm phục vụ Olympic 2012 sẽ giúp thủ đô tránh được những tổn thất mà các thành phố đăng cai Olympic trước đó từng gặp phải.


Các nhà tổ chức Thế vận hội London 2012 tự tin rằng kế hoạch tương lai cho các địa điểm phục vụ Olympic 2012 sẽ giúp thủ đô tránh được những tổn thất mà các thành phố đăng cai Olympic trước đó từng gặp phải.

Ông Keith Mills, Phó chủ tịch Uỷ ban tổ chức Olympic (LOCOG) cho rằng những tính toán sai lầm của các thành phố đăng cai Thế vận hội trước đó đã để lại những khoản chi khổng lồ và nhiều công trình lớn phải bỏ hoang sau kỳ Olympic. Những rủi ro trên đã được các nhà tổ chức London phân tích kỹ lưỡng trước khi chuẩn bị kế hoạch của mình và vạch ra hướng khắc phục.Vì thế mà không ngạc nhiên khi Olympic 2102 được nhiều nhà bình luận gọi là "Thế vận hội Lego", ám chỉ nhiều công trình được xây lắp mang tính tạm thời và sẽ được dỡ bỏ ngay sau khi Thế vận hội kết thúc.


Toàn cảnh sân vận động Olympic trong lễ khai mạc. Ảnh: AFP/TTXVN


Ông Min cho biết một trong những mục tiêu chính của LOCOG là đảm bảo kỳ Olympic phải mang lại những khoản lợi nhuận lớn cho thủ đô, nhằm tập trung phục hồi kinh tế khu vực phía đông London, một trong những nơi nghèo nhất của thành phố. Các nhà tổ chức đã cẩn thận và chỉ tập trung vào những nhu cầu London đang thiếu, tiến hành xây dựng những khán đài cố định nếu thực sự cần thiết.

Ví dụ, trước kỳ Thế vận hội, London chưa có bể bơi 50 mét nên họ phải tiến hành xây một trung tâm thể thao dưới nước. Việc thiếu một đấu trường trong nhà dành cho các vận động viên xe đạp và và cơ sở điền kinh nhỏ bé đã quá cũ kỹ tại Cung Pha lê (Crystal Palace) được thay thế bằng hai đấu trường mới.

Ngoài ra, sau khi Đại hội thể thao dành cho người khuyết tật (Paralympics) kết thúc vào ngày 9/9, những phần chính thuộc Công viên Olympic, nơi có 9 trong tổng số 34 khán đài thể thao bao gồm cả sân vận động, sân đua xe đạp, các trung tâm thể thao dưới nước sẽ được bàn giao cho Tập đoàn Phát triển tài sản London (LLDC). Tập đoàn này sẽ chịu trách nhiệm phát triển và duy trì các cơ sở và lập kế hoạch biến đổi trị giá 300 triệu USD trong vòng 2 năm.

Mục tiêu tổ chức một thế vận hội thành công đã khiến thành phố đăng cai phải tiêu tốn những khoản chi khổng lồ, nhắc các nhà kinh tế nhớ tới thuật ngữ "Tổn thất Thế vận hội". Theo nghiên cứu từ Trường Kinh doanh thuộc Trường đại học Oxford (Anh), trung bình các thành phố đăng cai tổ chức Thế vận hội đã chi tiêu vượt quá khả năng tài chính của mình khoảng 179% và London đang là Thế vận hội "bạo chi" nhất trong 16 năm qua.

Ngân sách đề xuất của London đã tăng từ 2,3 tỉ bảng (3,6 triệu USD) tại thời điểm thực hiện kế hoạch năm 2005 lên 9,3 tỉ bảng (14 tỉ USD). Nguyên nhân phát sinh là do chi phí giành quyền đấu thầu đất và cải tạo Công viên Olympic, tuy nhiên những khoản chi này được cho là sẽ tạo ra các khoản thu nhập cho thành phố và quay vòng đầu tư.

Những kế hoạch tính toán kỹ lưỡng của các nhà tổ chức Olympic 2012 mở ra hy vọng London sẽ tránh được tổn thất không đáng có và tái sử dụng hiệu quả các công trình lớn sau sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này.


TTXVN/ Tin Tức