06:06 14/06/2014

Obama: Mỹ đang nghiên cứu các phương án trợ giúp Iraq

Tổng thống Mỹ Barack Obama đang nghiên cứu các phương án, ngoại trừ việc gửi bộ binh đến, để giúp Iraq đối phó với cuộc tấn công của lực lượng Hồi giáo cực đoan dòng Sunni.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 13/6 cho biết đang nghiên cứu các phương án, ngoại trừ việc gửi bộ binh đến, để giúp Iraq đối phó với cuộc tấn công của lực lượng Hồi giáo cực đoan dòng Sunni, đồng thời khuyến cáo quốc gia Tây Nam Á này hàn gắn những chia rẽ, bất đồng.

Phiến quân ISIL đang tìm cách tấn công vào thủ đô Baghdad.


Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Obama nói: “Chúng tôi sẽ không triển khai binh sĩ Mỹ trở lại Iraq để chiến đấu, nhưng tôi đã đề nghị đội ngũ an ninh quốc gia của mình chuẩn bị một loạt phương án khác có thể góp phần hỗ trợ lực lượng an ninh Iraq. Mỹ sẽ không tham gia hành động quân sự nếu không có một kế hoạch hành động của người Iraq, trong đó đảm bảo rằng họ sẵn sàng làm việc cùng nhau”.

Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời cho rằng mối đe dọa của các chiến binh thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Cận Đông (ISIL) gây nguy hiểm cho người dân ở Iraq và có thể cho cả người Mỹ. Ông Obama nhấn mạnh đây là một vấn đề khu vực và sẽ là vấn đề dài hạn.


T.N  (Theo AP, Reuters)