Toyota thu hồi 145.000 xe Corolla

Toyota - Tập đoàn sản xuất xe hơi hàng đầu Nhật Bản đang tiến hành thu hồi 145.000 xe Corolla tại thị trường Braxin vì lỗi rò rỉ nhiên liệu, trong bối cảnh Toyota đang tìm mọi cách lấy lại uy tín sau hàng loạt sự cố liên quan đến chất lượng xe do hãng này sản xuất.

Tập đoàn Toyota Motor ngày 1/3 cho biết chi nhánh của Toyota ở Braxin cuối tuần qua đã bắt đầu tiến hành thu hồi xe để sửa chữa các bộ phận ống dẫn, bình chứa và bơm nhiên liệu đối với dòng xe Corolla được sản xuất và bán tại Braxin từ tháng 3/2008 đến tháng 12/2010. Tuy nhiên, Toyota cũng cho biết hiện chưa có báo cáo về các vụ tai nạn liên quan đến những xe thuộc diện thu hồi đợt này.

Hồi tuần trước, Toyota cũng đã phải thu hồi 2,17 triệu xe hơi tại Mỹ nhằm khắc phục lỗi chân ga.

Tờ "Bản tin người tiêu dùng" - tạp chí về chất lượng sản phẩm có ảnh hưởng của Mỹ số ra tuần này đã đưa Toyota vào danh sách các nhà sản xuất xe hơi tốt nhất Nhật Bản năm thứ 3 liên tiếp. Tuy nhiên, việc tiếp diễn "điệp khúc" thu hồi xe đang đặt mục tiêu phục hồi hoàn toàn của Toyota trước thách thức, bao gồm cả tại Braxin, một trong những thị trường ô tô phát triển nhanh nhất thế giới.

TTXVN
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN