Toyota đẩy mạnh sản xuất mẫu xe Auris ở Anh

Hãng Toyota của Nhật Bản cho biết sẽ tăng công suất tại nhà máy của hãng ở Burnaston thuộc hạt Derbyshire, miền Trung nước Anh, nhằm đáp ứng nhu cầu đối với mẫu xe Auris ở châu Âu, mặc dù lục địa này vẫn đang chìm trong cuộc khủng hoảng nợ công.

Tờ "The Telegraph" (Anh) dẫn lời Giám đốc điều hành Toyota tại châu Âu, Didier Leroy nói tại Triển lãm ô tô Paris rằng Toyota sẽ nghiên cứu các phương án để tăng công suất của nhà máy Burnaston, nơi chuyên sản xuất mẫu xe Auris. Hiện nhà máy này có công suất 180.000 chiếc/năm.



Toyota Auris. Nguồn: Internet.




Về triển vọng trong ngắn hạn của nền kinh tế châu Âu vẫn còn u ám, ông Leroy nói "kinh tế châu Âu sẽ chưa thể phục hồi mạnh trong vòng 2-3 năm tới". Toyota dự báo thị trường ô tô ở châu Âu sẽ sụt giảm 5% trong năm 2012 trước khi trở nên ổn định vào năm sau.

Ông Leroy cũng đặt mục tiêu bán ra 1 triệu chiếc xe/năm trong dài hạn và cho rằng công nghệ xe lai (hybrid) sẽ là một phần quan trọng trong chiến lược của công ty.

Ông cho biết: "Chúng tôi đã tin tưởng vào công nghệ hybrid một thời gian dài trước các đối thủ của chúng tôi và cho đến nay Toyota đã bán được 4,5 triệu chiếc xe loại này trên khắp thế giới."

Riêng ở châu Âu, doanh số bán xe hybrid của hãng đã tăng 15% trong năm nay. Toyota sẽ bắt đầu xuất khẩu xe Yaris Hybrid sản xuất tại Pháp sang thị trường Mỹ từ năm 2013.


TTXVN/ Tin Tức
Toyota Camry mới - lợi thế của kẻ mạnh
Toyota Camry mới - lợi thế của kẻ mạnh

Camry thế hệ thứ bảy đang trở thành thế lực thống lĩnh thị trường Việt Nam nhờ cảm giác lái có phần hấp dẫn hơn, mức giá dưới 50.000 USD và sự ủng hộ từ chính sách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN