Nissan thu hồi gần 150.000 xe tại Nhật Bản do lỗi phanh và đồng hồ đo tốc độ

Ngày 13/12, tập đoàn chế tạo ô tô Nhật Bản Nissan đã ra thông báo thu hồi gần 150.000 xe tại thị trường này sau khi phát hiện lỗi trong quá trình thử nghiệm phanh và đồng hồ đo tốc độ.

Chú thích ảnh
Các mẫu xe của hãng Nissan trưng bày tại Los Angeles, bang California, Mỹ ngày 29/11/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Năm ngoái, hãng cũng tuyên bố thu hồi hơn 1,14 triệu xe do những vấn đề tương tự.

Theo Nissan, 11 dòng xe thuộc diện phải thu hồi, trong đó có Note, March và dòng xe điện Leaf được lắp ráp tại 2 nhà máy tại Nhật Bản từ tháng 11/2017 đến tháng 10/2018.  

Hồi đầu tháng này, Nissan cho biết cần kiểm định lại các hệ thống điều khiển, phanh và đồng hồ đo tốc độ sau khi phát hiện một số trường hợp sai sót trong khâu quản lý chất lượng. Tháng 9 năm ngoái, Nissan cũng phải thu hồi 1,14 triệu xe thuộc 42 dòng xe bán trên thị trường Nhật Bản sau khi phát hiện một số nhân viên thiếu chuyên môn tiến hành kiểm tra xe trong nhiều năm. Mới đây nhất, tháng 9/2018, Nissan cũng thông báo thu hồi 215.000 xe tại thị trường Mỹ do nguy cơ cháy nổ.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Cựu Chủ tịch Nissan tiếp tục bị giam giữ để điều tra
Cựu Chủ tịch Nissan tiếp tục bị giam giữ để điều tra

Ngày 10/12, các công tố viên Nhật Bản đã chính thức ra cáo buộc ông Carlos Ghosn, Chủ tịch vừa mới bị bãi nhiệm của Nissan Motors, do sai phạm của ông này khi chỉ kê khai 5 tỷ yen (44,5 tỷ USD) trên tổng mức thu nhập 10 tỷ yen thực tế trong suốt 5 năm 2010-2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN