Mazda và Honda thu hồi hàng loạt xe

Ngày 4/3, Tập đoàn Mazda Motor của Nhật Bản cho biết, hãng này đang thu hồi hơn 50.000 chiếc Mazda 6 đời 2009-2010 tại Mỹ và thêm 15.000 chiếc tại Canađa, Mêhicô và Puéctô Ricô sau khi phát hiện có mạng nhện trong hệ thống thông gió.

Mazda cho biết, tổ và mạng nhện sẽ cản trở gió lưu thông trong các ống của bình nhiên liệu. Hậu quả là áp suất lớn có thể làm nứt bình chứa dẫn đến rò rỉ nhiên liệu và kéo theo nguy cơ hỏa hoạn. Tuy nhiên, đến nay chưa có báo cáo nào về hỏa hoạn hoặc tai nạn liên quan đến lỗi này.

Người phát ngôn Jeremy Barnes của hãng Mazda cho biết, các nhà phân phối đã phát hiện 20 trường hợp có mạng nhện trong hệ thống thông gió của xe Mazda 6. Hiện các nhà sản xuất chưa rõ lý do vì sao chỉ có loài nhện túi vàng và chúng chỉ xuất hiện trên dòng xe Mazda 6 thay vì các xe khác.

Ảnh: Internet


Cùng ngày, hãng Honda của Nhật Bản cũng thông báo sẽ thu hồi gần 37.000 ô tô Civic Hybrid (xe động cơ xăng-điện) tại Mỹ. Bộ biến tần trong hệ thống điều khiển hybrid của xe bị lỗi có thể khiến động cơ và đèn pha ngừng hoạt động. Các xe bị thu hồi đều thuộc dòng xe đời 2006 và 2007, mặc dù chưa có báo cáo nào về các trường hợp tai nạn do lỗi trên.

Đợt thu hồi này của Honda diễn ra hai tuần sau khi hãng thông báo thu hồi gần 700.000 xe trên toàn thế giới do lỗi linh kiện có thể làm dừng động cơ hoặc gây khó khăn khi khởi động lại ở một số dòng xe. Kể từ tháng 2/2010, Honda đã thu hồi hơn 4 triệu xe ô tô do hàng loạt lỗi kỹ thuật khác nhau. Trong khi đó, hãng Nissan cũng đã thu hồi khoảng 3,5 triệu xe trong cùng thời điểm này.

Trước đó, hãng Toyota cũng lâm vào khủng hoảng khi buộc phải thu hồi gần 16 triệu xe, trong thời gian từ cuối năm 2009 đến nay hàng loạt lỗi kỹ thuật như chân phanh, chân ga, dẫn tới hàng loạt tai nạn chết người, cũng như lỗi thảm trải sàn xe…, làm uy tín của hãng giảm mạnh.

Quang Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN