KIA SOUL và KIA KOUP đã có mặt tại thị trường Việt Nam

Sáng ngày 10/7, hai mẫu xe thế hệ mới của KIA SOUL và KIA KOUP đã chính thức có mặt tại cảng Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh). Với những mẫu xe mới này, đối tượng khách hàng trẻ tuổi, cá tính lại có thêm nhiều cơ hội cho những trải nghiệm đầy thú vị.


Hai mẫu xe mới nhất có mặt tại Việt Nam.


Ấn tượng một phong cách


Sở hữu một ngoại hình cá tính đặc trưng, khó có thể tìm thấy sự tương đồng ở các dòng xe khác, KIA SOUL mang đến một tinh thần trẻ trung, phóng khoáng, hoàn toàn phù hợp cho những ai không thích cảm giác bị “đụng hàng” khi lái xe trên đường.


“Một vài người lần đầu sẽ cảm thấy rất lạ với lối thiết kế của KIA SOUL, nhưng nếu bỏ ra thêm khoảng vài phút ngắm nghía, bạn sẽ cảm nhận KIA SOUL thực sự rất “chất”, càng nhìn lâu, càng bị cuốn hút”, một dân mê xe chia sẻ.


Theo đó, cụm đèn trước và sau được trang bị LED càng làm tăng sự nam tính, mạnh mẽ của KIA SOUL. Hệ thống loa Infinity cho không gian âm nhạc trong xe luôn sôi động.


“Bên cạnh đó, với cửa sổ trời toàn cảnh panorama tinh tế cùng hệ thống nội thất lọt top 10 xe có thiết kế ấn tượng do tạp chí Wardsauto bình chọn, không ít khách hàng sẽ choáng ngợp với trang thiết bị mà KIA SOUL sở hữu. Hệ thống vận hành của KIA SOUL cũng vô cùng ấn tượng với động cơ Nu 2.0L cho công suất tối đa 156 mã lực, 3 chế độ lái normal, comfort và sport thích hợp cho mọi hoàn cảnh đường sá Việt Nam”, đại diện Thaco chia sẻ.


Sẵn sàng cho mọi thách thức



Bên cạnh KIA SOUL, nhằm mang đến sự lựa chọn cho nhiều phân khúc khách hàng khác nhau, Thaco KIA đưa về thị trường một mẫu xe 2 cửa thể thao Cerato Koup phiên bản 2014, với thiết kế hoàn toàn mới, có thể đáp ứng nhu cầu tìm kiếm một mẫu xe 2 cửa nam tính đầy ”chất chơi”.


Cerato Koup có cụm đèn phía trước đầy lôi cuốn với phong cách vuốt ngược ra sau, đèn LED ban ngày được thêm vào một cách tinh tế cùng hệ thống đèn HID công suất cao. Ống xả được mạ chrome cùng cản sau “hầm hố” cũng là một trong những chi tiết được nhấn mạnh ở phần đuôi xe, mâm xe 18 càng làm hoàn thiện vẻ bề ngoài cuốn hút và ấn tượng của KIA KOUP.


“Đặc biệt, nội thất được trau chuốt hơn với thiết kế lấy người lái làm trung tâm. Hàng ghế sau thoải mái với cửa gió riêng biệt và có thể ra vào với cần gạt được bố trí thuận tiện ở hàng ghế trước”, đại diện Thaco mô tả.


Đặc biệt, phiên bản lần này được Thaco KIA nhập về với động cơ xăng Nu 2.0L với công suất tối đa 159 mã lực, hộp số tự động 6 cấp kết hợp lẫy chuyển số tích hợp ngay trên tay lái giúp xe đạt vận tốc tối đa 210km/h.


Hiện Thaco chưa công bố giá chính thức của hai dòng xe mới này.


H.L

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN