Kia báo lỗi hơn 70 nghìn xe Optima

Hãng sản xuất ô tô Kia Motors Corp. của Hàn Quốc ngày 11/3 cho biết đã thông báo lỗi đối với hơn 70 nghìn xe dòng sedan Optima do một chiếc cáp không được lắp ráp đúng kỹ thuật có thể khiến chiếc xe đang đỗ bị trôi.

Trong một thông báo gửi Cơ quan an toàn giao thông cao tốc quốc gia của Mỹ (NHTSA), Kia cho biết đợt thông báo lỗi này ảnh hưởng đến các xe Optima model từ năm 2006-2008 được sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 9/2005 đến tháng 6/2007. Tuy nhiên chưa có trường hợp nào bị thương tích do lỗi kỹ thuật trên gây ra.

Từ tháng 11 năm ngoái, NHTSA đã phải tiến hành cuộc điều tra sau khi nhận được một số đơn thư khiếu nại từ các chủ sở hữu xe dòng sedan Optima. Theo quy định của Mỹ, một khi nhà sản xuất thừa nhận sản phẩm của mình có trục trặc kỹ thuật, công ty hoặc hãng này sẽ có 5 ngày làm việc để thông báo với NHTSA về kế hoạch báo lỗi đối với khách hàng. Nếu không tuân thủ quy định này, các nhà sản xuất có thể đối mặt với án phạt dân sự.

Gần đây, các hãng sản xuất xe hơi đồng loạt phải báo lỗi tới các khách hàng. Hãng Toyota đang thông báo lỗi đối với khoảng 22 nghìn chiếc xe tải do hệ thống giám sát áp suất bánh xe không hiện tín hiệu cảnh báo với các lái xe về việc cần bơm thêm hơi. Các xe bị ảnh hưởng được sản xuất trong khoảng thời gian từ năm 2008-2011 và thuộc các dòng xe FJ Cruiser, Land Cruiser, Tacoma, Sequoia và Tundra.

Trong khi đó, hãng General Motors cũng đang báo lỗi đối với khoảng 10 nghìn chiếc xe Buick LaCrosse và Cadillac SRX do một lỗi điện tử khiến thiết bị sưởi ấm kính chắn gió không hoạt động. Hãng Volkswagen cũng báo lỗi đối với 12.600 xe tải hạng nhỏ Routan đời 2010 do chìa khóa có thể thay đổi vị trí và tắt động cơ đột ngột./.
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN