Jaguar và Land Rovers “made in China”

Hai nhãn hiệu xe limousine và địa hình nổi tiếng của Anh sẽ lần đầu tiên được chế tạo tại Trung Quốc trong một dự án liên doanh trị giá 1 tỉ bảng Anh (hơn 33.000 tỉ đồng) nhằm thúc đẩy doanh số bán ra trên toàn cầu.


Liên doanh Jaguar Land Rover và Chery sẽ bắt đầu đi vào sản xuất từ năm 2014.



Nhà sản xuất xe hạng sang Jaguar Land Rover (JLR) đã ký hợp đồng với công ty sản xuất xe lớn thứ sáu của Trung Quốc là Chery nhằm xây dựng nhà máy sản xuất mới tại Changshu, tỉnh Giang Tô. Dự án cũng bao gồm cả một cơ sở nghiên cứu và phát triển xe hơi cũng như một nhà máy sản xuất động cơ tiết kiệm nhiên liệu. Dự kiến hoạt động sản xuất tại nhà máy ở Changshu sẽ bắt đầu trong năm 2014.


Tuy nhiên, liên doanh giữa JLR và Chery sẽ không chỉ sản xuất các nhãn hiệu đã quá nổi tiếng của JLR, mà sẽ cho xuất xưởng đến một loạt dòng xe khác biệt hoàn toàn, với những cái tên “nội địa”, nhằm phục vụ thị trường Trung Quốc, nay đã vượt Mỹ trở thành thị trường xe hơi lớn nhất thế giới.


JLR sử dụng 25.000 nhân công tại Anh và hiện thuộc sở hữu của “người khổng lồ” công nghiệp Ấn Độ TATA. Xe của JLR đã giành được sự quan tâm lớn của người tiêu dùng Trung Quốc, đặc biệt mới nhất là phiên bản đặc biệt Range Rover Evoque, do Victoria Beckham thiết kế và ra mắt tại triển lãm ô tô Bắc Kinh năm 2012.


Victoria Beckham là người thiết kế phiên bản Range Rover đặc biệt.



Doanh số bán ra của JLR tại Trung Quốc đã tăng tới 80% trong năm nay, sau khi tăng 60% trong năm 2011.


Trong khi đó, Chery mới được thành lập năm 1997 nhưng đã trở thành nhà sản xuất ô tô số 6 và nhà xuất khẩu xe hơi lớn nhất Trung Quốc, với khoảng 650.000 chiếc xe được bán ra trong năm ngoái.


Trung Quốc đã vượt qua Mỹ, trở thành thị trường tiêu thụ ô tô lớn nhất thế giới từ năm 2009, với doanh số xe bán ra trong năm ngoái là 18,5 triệu chiếc và dự báo sẽ đạt 30 triệu chiếc vào năm 2020.



T.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN