Honda thu hồi 820 ngàn xe Civic và Pilot

Hãng chế tạo ô tô Honda của Nhật Bản ngày 4/10 lại ra thông báo thu hồi 820.000 xe hơi thuộc các dòng Civic và Pilot tại thị trường Bắc Mỹ do lỗi kỹ thuật ở bộ phận dây nối đèn chiếu sáng phía trước.

Thông báo của Honda cho biết các xe thuộc diện thu hồi lần này thuộc dòng xe du lịch Civic, sản xuất năm 2003-2004, và xe thể thao Pilot sản xuất năm 2004-2005.

Nguyên nhân thu hồi được giải thích là do bộ phận dây nối các bộ đèn gầm chiếu sáng bị lỗi có thể dẫn tới tình trạng không hoạt động, gây nguy hiểm cho người sử dụng, cho dù đến nay lỗi kỹ thuật này vẫn chưa gây ra bất kỳ sự cố nào.

Đây là đợt thu hồi số lượng xe ô tô lớn thứ hai của hãng này tại thị trường Bắc Mỹ chỉ trong vài ngày qua. Trước đó ba ngày, Honda đã ra thông báo thu hồi hơn 600.000 xe dòng Accord V6 đời 2003-2007 do trục trặc ở bộ phận nắp ca bô có thể tác động tới bộ phận trợ lực tay lái.

Hồi tháng 5 vừa qua, Honda cũng cho thu hồi 52.615 xe thuộc dòng mui kín Acura TL đời 2007-2008 để khắc phục lỗi kỹ thuật tương tự.

Trong khi đó, hôm 30/9 vừa qua, một "đại gia" ô tô của Mỹ là hãng General Motor (GM) cũng phải thông báo thu hồi 426.240 chiếc xe Chevrolet, Pontiac và Saturn để chỉnh sửa sự trục trặc ở bộ phận động cơ chuyển số. Có gần 50.000 chiếc xe thuộc diện gọi thu hồi này đang lưu hành ở Canada, Mexico và một số nước khác.



TTXVN/ Tin Tức

Honda thu hồi 603.000 xe Accord
Honda thu hồi 603.000 xe Accord

Hãng chế tạo ô tô Nhật Bản vừa quyết định thu hồi 603.000 xe ô tô Accord do lỗi ở hệ thống điều khiển có thể gây cháy, nổ xe.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN