Ford và Chrysler thu hồi hơn một triệu xe bị lỗi

Hai hãng chế tạo ô tô hàng đầu của Mỹ là Ford và Chrysler ngày 9/5 thông báo đã thu hồi hàng trăm nghìn xe, phần lớn tại thị trường Bắc Mỹ, để khắc phục lỗi phần mềm và những vấn đề về máy móc. Hai hãng trên cũng khẳng định chưa có bất cứ một vụ tai nạn nào gây thương vong liên quan đến những trục trặc kỹ thuật này.

Mẫu xe C-MAX của Ford.


Theo Ford, hãng này đã thu hồi 692.500 xe Escape (SUVs) và C-MAX thuộc các đời 2013 và 2014 vì những xe này có lỗi trong phần mềm khiến cho túi khí có thể không bung ra được trong những tình huống nguy hiểm. Ngoài ra, hãng trên cũng đang thu hồi 692.700 xe Escape khác cũng thuộc đời 2013-2014 do bị hỏng tay mở cửa.

Trong khi đó, Chrysler buộc phải thu hồi 780.477 xe tải nhỏ để thay thế các công tắc điện ở cửa kính sau khi nhận được phản hồi của khách hàng rằng những công tắc trên bị quá nóng. Những xe ô tô nằm trong đợt thu hồi này bao gồm Dodge Grand Caravan và Chrysler Town & Country thuộc các đời từ năm 2010 đến năm 2014 với 644.850 xe ở Mỹ, 106.980 xe ở Canada, hơn 8.000 xe ở Mexico và 20.638 xe ở những nước khác.



TTXVN/Tin tức
GM thu hồi hơn 50.000 xe SUV lỗi bình nhiên liệu
GM thu hồi hơn 50.000 xe SUV lỗi bình nhiên liệu

Tập đoàn ô tô General Motors của Mỹ vừa thông báo thu hồi hàng chục nghìn xe SUV do lỗi kỹ thuật ở bộ phận bình nhiên liệu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN