Ford thu hồi hàng trăm nghìn xe tải

Hãng sản xuất ôtô nổi tiếng Ford Motor của Mỹ ngày 7/3 thông báo kế hoạch thu hồi gần 230.000 xe tải loại nhỏ do lỗi kỹ thuật có thể không an toàn cho người ngồi trên xe.

Mẫu xe tải cỡ nhỏ Ford Transit. Ảnh: Internet.


Theo thông báo của hãng, chốt đóng ở hàng ghế thứ 3 loại xe này có thể bị ăn mòn và làm lỏng ghế. Hầu hết các xe bị thu hồi là ở 21 bang miền bắc nước Mỹ, thuộc dòng xe Freestar và Montrey, được sản xuất trong các năm từ 2004 đến 2007. Biện pháp khắc phục là lắp đặt các khung đỡ mới để di chuyển chốt ghế khỏi khu vực có nguy cơ bị ăn mòn như vậy ghế ngồi sẽ không bị long ra.

Ngoài ra, hãng cũng sẽ lắp đặt thêm các tấm phủ mặt ngoài khoang bánh xe để ngăn nước và các chất ăn mòn lọt vào xe. Cho tới nay, chưa có báo cáo nào về tai nạn do lỗi kỹ thuật trên.

Trước đó, tháng 10 năm ngoái, Ford Motor đã yêu cầu thu hồi hơn 154.000 chiếc xe dòng Fiesta để khắc phục lỗi kỹ thuật ở bộ phận túi khí. Năm qua, hãng này cũng đã phải thu hồi khoảng 10.000 xe dòng Escape SUV tại thị trường Bắc Mỹ do gặp vấn đề với tấm lót sàn ở phần ghế lái, có thể sẽ khiến việc phanh xe gặp khó khăn.


TTXVN/Tin tức

Ford để mắt tới thị trường châu Á
Ford để mắt tới thị trường châu Á

Tân Giám đốc điều hành của hãng sản xuất xe ô tô Ford (Mỹ), Mark Fields nhận xét thị trường ô tô châu Âu sẽ vẫn ở trạng thái "yếu ớt" một vài năm tới, song hoạt động kinh doanh tại thị trường Mỹ và châu Á - Thái Bình Dương có triển vọng khá sáng lạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN