Ford dự định hợp tác với Sollers của Nga

Tập đoàn chế tạo ô tô Ford Motor Co. của Mỹ có kế hoạch hợp tác với hãng xe hơi Sollers của Nga để chế tạo và phân phối các sản phẩm ô tô tại Nga, một trong những thị trường có tốc độ tăng nhanh nhất hiện nay.

Thông tin trên được đưa ra sau khi nhà sản xuất ô tô Fiat SpA của Italia và Sollers tuyên bố huỷ bỏ dự án liên doanh trị giá lên tới 2,4 tỷ euro (3,3 tỷ USD) hai bên đã ký kết hồi tháng 2/2010, theo đó hai hãng sẽ thành lập nhà máy liên doanh, dự kiến có công suất 500.000 xe/năm. Trong một tuyên bố chung, Soller và Fiat nói họ đã quyết định ngừng hợp tác và chấm dứt các cuộc đàm phán liên quan để theo đuổi "chiến lược độc lập" riêng của mình.

Ngay sau sự kiện trên, Ford và Sollers đã ký Bản ghi nhớ (MoU) về việc thành lập liên doanh có tên Ford Sollers, với tỷ lệ góp vốn 50-50. Liên doanh này sẽ chế tạo xe khách và xe tải nhẹ nhãn hiệu Ford cho thị trường Nga. Hiện tại, các thông tin chi tiết về tài chính, mục tiêu sản lượng và doanh số của liên doanh vẫn chưa được tiết lộ. Ford và Sollers dự kiến sẽ hoàn tất thoả thuận cuối cùng vào tháng 6/2011. Nhà máy liên doanh dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm nay.

TKT

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN