Australia phát hiện chất độc hại trong ô tô nhập khẩu Trung Quốc

Ủy ban Người tiêu dùng và Cạnh tranh Australia (Ôxtrâylia) (ACCC) đang đề nghị mở cuộc điều tra nguyên nhân hàng nghìn sản phẩm ô tô của Trung Quốc có chứa thành phần amiăng độc hại lọt vào thị trường Australia.

Vụ việc trên nóng lên sau khi nhà chức trách Australia phát hiện thành phần amiăng, chất có khả năng gây ung thư bị cấm sử dụng tại nước này từ năm 2004, có trong miếng đệm của hệ thống động cơ và khí thải ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc.


Great Wall X240, một trong những dòng xe của Trung Quốc có chứa chất độc hại. Nguồn: Internet.



Hiện giới chức Australia đang cân nhắc thu hồi hơn 23.000 xe ô tô của Trung Quốc, chủ yếu là hai dòng xe Great Wall và Chery (lần lượt xuất hiện trên thị trường Australia trong các năm 2009 và 2010) với giá cực rẻ. ACCC cũng yêu cầu Ateco Automotive, nhà nhập khẩu hai dòng xe này, phải có trách nhiệm thay thế các phụ tùng có chứa hóa chất độc hại trên.

Theo Liên đoàn Công nhân sản xuất Australia (AMWU), việc để dòng xe hơi giá rẻ Trung Quốc có chứa amiăng vào Australia là không thể chấp nhận được vì động cơ, hệ thống ống xả của ô tô là bộ phận lẽ ra phải được kiểm tra độ an toàn nghiêm ngặt nhất. AMWU thậm chí còn đề nghị khởi tố vụ việc.
 

Dòng xe Great Wall của Trung Quốc đang ngày càng thịnh hành tại Australia, trở thành nhãn hiệu lớn thứ 17 trong hơn 50 dòng xe được tiêu thụ mạnh tại Xứ sở Chuột túi.


TTXVN/ Tin Tức
Phát hiện chất độc hại trong ghế xe ô tô dành cho trẻ em

Hơn một nửa số ghế trẻ em gắn trên các xe ô tô bán tại thị trường Mỹ có chứa chất hóa học độc hại. Đây là kết luận gây sốc của một chương trình nghiên cứu khoa học do Trung tâm Sinh thái học Mỹ - một tổ chức phi lợi nhuận đặt trụ sở tại Michigan - công bố ngày 3/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN