2.800 xe Mirai sẽ được Toyota thu hồi trên quy mô toàn cầu

Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản Toyota vừa ra thông báo thu hồi trên quy mô toàn cầu khoảng 2.800 xe ô tô thương hiệu Mirai chạy bằng pin nhiên liệu được sản xuất trong thời gian từ tháng 11/2014 đến tháng 12/2016 để sửa chữa một lỗi phần mềm có nguy cơ khóa hệ thống chạy bằng pin nhiên liệu hydro.

Dòng xe Mirai của Toyota.

“Gã khổng tồ” Toyota trình làng dòng xe Mirai vào cuối năm 2014 với mức giá khá đắt 6,7 triệu yen (58.000 USD), nhằm tiến sâu hơn vào thị trường xe thân thiện với môi trường. Mirai được Toyota tung ra sau khi hãng này đã “ghi bàn” thành công với dòng xe hybrid Prius kết hợp giữa động cơ thông thường với pin điện.


Cũng trong ngày hôm nay, Toyota đã ra mắt mẫu xe plug-in của dòng Prius. Toyota cho biết khác với phiên bản Prius gốc, mẫu xe mới này có thể vận hành trong chế độ chỉ chạy bằng điện với tốc độ cao hơn và quãng đường dài hơn so với phiên bản trước.

Khánh Ly (Theo AFP)
Hơn 13.000 xe Piaggio Liberty phải thu hồi
Hơn 13.000 xe Piaggio Liberty phải thu hồi

Trong quá trình kiểm tra định kỳ trong hệ thống kiểm soát chất lượng, tập đoàn Piaggio phát hiện một số trường hợp ống khung chính của nhóm xe nói trên có nguy cơ giảm độ cứng vững trong quá trình sử dụng lâu dài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN