02:15 04/02/2015

Ô tô biến dạng do cánh máy bay Đài Loan va trúng

Chiếc máy bay của hãng TransAsia chở 58 người đã đâm xuống dòng sông Keelung ở thành phố Đài Bắc vào 10h sáng thứ tư, ngày 4/2, làm con số thiệt mạng lên tới 13 người.

Trước khi rơi xuống lòng sông làm 13 người thiệt mạng, chiếc máy bay của hãng TransAsia (Đài Loan-Trung Quốc) đã liệng cánh sượt qua tuyến đường trên cao. Lúc đó, các phương tiện vẫn đang lưu thông bận rộn trên tuyến đường. Một chiếc cánh máy bay đã va vào một chiếc taxi gần đó. Rất may mắn tài xế và hành khách chỉ bị thương nhẹ.

Video cánh máy bay va trúng chiếc taxi:




Cánh máy bay va phải một chiếc ô tô đang lưu thông trên tuyến đường trên cao.


Chiếc máy bay của hãng TransAsia chở 58 người đã đâm xuống dòng sông Keelung ở thành phố Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) vào 10h ngày 4/2. Theo thông tin từ hãng máy bay, đội cứu hộ đã cứu thoát 28 người bị thương trong vụ tai nạn nhưng số người thiệt mạng đã lên tới 13 người. Trong số hành khách trên chuyến bay có 31 người quốc tịch Trung Quốc.

Xe ô tô bị hư hỏng nặng do cánh máy bay va trúng, nhưng hành khách và tài xế chỉ bị thương nhẹ.


Chiếc máy bay mã hiệu ATR-72 cất cánh từ sân bay Tùng Sơn, thành phố Đài Bắc vào lúc 10h sáng đã không may gặp nạn khi đang trên đường đến đảo Kim Môn. Theo Cục Hàng không dân dụng, điều kiện thời tiết cho phép máy bay cất cánh.


Đây là vụ tai nạn thứ 2 của hãng máy bay TransAsia trong vòng 7 tháng qua. Vào tháng 7/2014,  chiếc máy bay mang mã hiệu 222 từ Đài Bắc đến tỉnh Bành Hồ - một quần đảo ngoài khơi Đài Loan, đã rơi sau khi cất cánh vài phút, làm 48 người thiệt mạng. TransAsia là hãng hàng không lớn thứ 3 tại Đài Loan.


Hồng Hạnh (theo RT)