09:08 13/09/2012

Ổ mại dâm núp bóng quán cà phê

Quán của Hiến thường xuyên có 3-4 nữ tiếp viên "phục vụ" khách ngay tại chỗ. Nếu thiếu người, bà chủ tuổi đôi mươi sẵn sàng "vào cuộc".

Quán của Hiến thường xuyên có 3-4 nữ tiếp viên "phục vụ" khách ngay tại chỗ. Nếu thiếu người, bà chủ tuổi đôi mươi sẵn sàng "vào cuộc".

 

Ngày 12/9, ập vào quán cà phê không biển hiệu ở xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm (Hà Nội), cảnh sát bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua dâm.

 

Một trong hai cô gái chính là chủ quán Nguyễn Thị Hiến (20 tuổi). Theo lời khai, Hiến mở quán cà phê nhưng thực chất là để tổ chức hoạt động mại dâm. Trong quán thường có sẵn 3-4 nữ tiếp viên.

 

Giá mỗi lần mua dâm tại đây là 250.000 đồng, nhân viên được hưởng một nửa. Nhiều lúc thiếu người, bà chủ sẵn sàng "phục vụ" khách.

 

 

Theo vnexpress.net