04:10 30/04/2011

Nuôi cá trên ruộng muối cho lợi nhuận cao

Sau nhiều vụ muối “dở khóc dở cười” do thiên tai bất lợi, từ năm 2010 đến nay, diêm dân Bạc Liêu mạnh dạn chuyển đổi, kết hợp sản xuất nhiều loại con trên ruộng muối, cho lợi nhuận khá cao, 30 triệu đồng/ha/vụ.

Sau nhiều vụ muối “dở khóc dở cười” do thiên tai bất lợi, từ năm 2010 đến nay, diêm dân Bạc Liêu mạnh dạn chuyển đổi, kết hợp sản xuất nhiều loại con trên ruộng muối, cho lợi nhuận khá cao, 30 triệu đồng/ha/vụ.

Con tôm sú và cá kèo được diêm dân lựa chọn sản xuất. Theo diêm dân, 2 loại con này sống rất thích nghi, phù hợp với ruộng muối. Đặc biệt, với cách cải tạo của ao, thửa làm muối, bà con chỉ cần đầu tư nhỏ là nuôi được tôm, cá, không tốn nhiều chi phí. Hơn nữa, thời gian làm muối chỉ khoảng 4 tháng/năm, vào những tháng cuối năm và đầu năm âm lịch, thời gian còn lại hầu như diêm dân bỏ đất trống, rất lãng phí. Tuy nhiên, sau nhiều vụ làm muối thất bại, đa phần diện tích làm muối được diêm dân đưa vào nuôi tôm, cá, cua, cho thu nhập cao, góp phần ổn định cuộc sống. Nhờ đó, nhiều người bám trụ được với nghề muối truyền thống, không còn phụ thuộc độc canh hạt muối.

Ruộng muối Bạc Liêu-Ảnh internet


Ông Nguyễn Trường Hận, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đông Hải - nơi có diện tích làm muối lớn nhất tỉnh Bạc Liêu, cho biết: Khoảng gần 50% diện tích làm muối của địa phương được kết hợp nuôi đan xen với loại con khác. Đặc biệt, sau vụ muối bất lợi đầu năm 2011, phần lớn bà con đang cải tạo ao đầm, chuyển sang nuôi tôm, cá kèo, cua cải thiện cuộc sống.

Nhằm giúp bà con sản xuất hiệu quả, ngành chức năng địa phương cử cán bộ xuống hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; đồng thời chính quyền địa phương xem xét, có chính sách hỗ trợ vốn, con giống cho những gia đình thật sự khó khăn để họ kịp thời sản xuất đúng lịch thời vụ.

Huỳnh Sử