11:08 22/11/2010

“Nước đến chân” mà chưa thể “nhảy”

(Tin tức) -Sáng nay (22/11), ĐTVN sẽ có buổi tập trung cuối cùng tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ (Hà Nội) trước khi di chuyển vào Vinh để có trận giao hữu với SL Nghệ An vào chiều mai.

 Sáng nay (22/11), ĐTVN sẽ có buổi tập trung cuối cùng tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ (Hà Nội) trước khi di chuyển vào Vinh để có trận giao hữu với SL Nghệ An vào chiều mai. Chỉ còn 9 ngày nữa là AFF Cup 2010 khai mạc nhưng hiện HLV Calisto vẫn chưa có được câu trả lời cuối cùng cho bộ khung của ĐTVN.

 

Thủ môn Tấn Trường được bổ sung vào ĐTVN tham dự AFF Cup 2010. Ảnh: Quốc Khánh

Sau khi trở về từ Quảng Châu, HLV Calisto quyết định để Công Vinh rời đội tuyển vì không kịp bình phục chấn thương. Ai cũng biết, vai trò của tiền đạo người xứ Nghệ tại ĐTVN quan trọng đến nhường nào. Hai năm trước, cú đánh đầu quyết định của Vinh trong trận chung kết lượt về đã mang Cúp vàng Đông Nam Á lần đầu tiên về với Việt Nam. Khả năng săn bàn của Công Vinh là điều đã được thừa nhận và mặc dù vẫn đang trong giai đoạn hồi phục chấn thương nhưng Vinh vẫn được thầy Tô chờ đợi, hy vọng. Về phần mình, Công Vinh cho biết: “Chấn thương của tôi khá phức tạp và cần có thời gian dài để phục hồi mới có thể trở lại thi đấu. Trong thời gian qua, tôi đã nỗ lực hết mình nhưng chắc chắn vẫn không kịp bình phục để cùng đội tuyển thi đấu AFF Cup 2010. Tôi chưa bao giờ hết khao khát cống hiến, tiếc là chấn thương lại không kịp bình phục. Nếu tôi ở lại có thể sẽ làm ảnh hưởng đến cơ hội của những đồng đội khác, vì thế tôi quyết định rút lui khỏi đội tuyển để HLV Calisto có phương án thay thế”.
 

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến AFF Cup, dẫu HLV Calisto vẫn còn lưu luyến, nhưng HLV Calisto đã không còn cách nào hơn là nghĩ đến những giải pháp thay thế trên hàng công. Một trường hợp cũng đang phải điều trị chấn thương khác là Việt Thắng được ông thầy người Bồ hoàn toàn tin tưởng vào cơ hội kịp bình phục và thi đấu trở lại. “Việt Thắng có thể thi đấu tại AFF Cup” - HLV Calisto sau khi hỏi ý kiến bác sỹ đã tin tưởng nhận định như vậy. Niềm tin của HLV Calisto vào tiền đạo CLB XM the Vissai Ninh Bình là điều có thể hiểu được bởi nếu sau khi không có Công Vinh lại mất nốt Việt Thắng nữa thì không hiểu HLV Calisto sẽ xoay sở ra sao với hàng tấn công mỏng manh đến thế của đội tuyển. Đã tập luyện được 3 tháng, nhưng Sỹ Mạnh chưa chứng tỏ được khả năng săn bàn của mình, Quang Hải thì tỏ ra không nguy hiểm khi được bố trí đá chính. Không những vậy, Anh Đức, tiền đạo được HLV Calisto kỳ vọng và đôn lên từ đội Olympic lại có ý định xin rút khỏi đội tuyển. Tất nhiên, trong tình thế neo người như hiện nay, HLV Calisto chẳng đời nào đồng ý với đề xuất của Anh Đức. Ông chỉ chấp nhận cho tiền đạo của CLB B.Bình Dương lên tập trung muộn.
 

Hiện những cầu thủ được bổ sung từ ĐT Olympic như: Thành Lương, Ngọc Điểu, Thanh Trung, Thanh Hưng, Đình Đồng, Trọng Hoàng đã có thể tập luyện cùng cả đội. Sự có mặt của những cầu thủ này làm cho buổi tập của ĐTVN hiệu quả hơn với những bài tập đối kháng sôi nổi. Theo kế hoạch, sáng nay (22/11), thủ môn Tấn Trường, trung vệ Minh Đức, tiền đạo Anh Đức buộc phải có mặt ở đội tuyển theo lệnh triệu tập. Rõ ràng quỹ thời gian không còn nhiều và HLV Calisto muốn tìm ra những phương án tối ưu nhất cho đội hình thi đấu của đội tuyển Việt Nam. Vậy nhưng, sẽ chẳng dễ dàng chút nào cho cá nhân HLV Calisto cũng như các học trò.

 

“Các bạn hãy tin chúng tôi, đội tuyển sẽ tiến bộ với sự có mặt của những gương mặt trẻ từ ĐT Olympic”, lời quả quyết của HLV Calisto phần nào cho thấy vị HLV người Bồ Đào Nha chỉ còn biết “bấu víu” vào tinh thần thi đấu đầy nhiệt huyết của những gương mặt trẻ.   

 

L.K