12:11 04/12/2014

Nữ tướng đầu tiên nằm trong tầm ngắm của ‘Đả hổ, diệt ruồi’

Chiến dịch điều tra chống tham nhũng nhằm vào giới tướng lĩnh trong quân đội Trung Quốc chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Chiến dịch điều tra chống tham nhũng nhằm vào giới tướng lĩnh trong quân đội Trung Quốc chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Quân đội Trung Quốc đang mở cuộc điều tra nhằm vào một quan chức cấp cao, nữ thiếu tướng Gao Xiaoyan, Phó Chính ủy kiêm thư ký Hội đồng giám sát luật pháp tại Đại học kĩ thuật thông tin thuộc Quân giải phóng Nhân dân (PLA).

Thiếu tướng Gao Xiaoyan. Ảnh: Sina.com


Tờ Caixin (Trung Quốc) ngày 4/12 đưa tin, bà Gao đã bị bắt giữ hôm 27/11 vừa qua. Các điều tra viên cũng đã tiến hành khám và niêm phong nhà riêng của bà này.

Tướng Gao bị tình nghi nhận hối lộ trong một dự án xây dựng bệnh viện quân sự. Bà Gao gia nhập quân đội từ năm 1974, lúc mới 17 tuổi, phần lớn kinh qua các chức vụ chính trị và là một trong số ít phụ nữ tại Trung Quốc được phong hàm cấp tướng. Bà cũng là nữ tướng đầu tiên bị điều tra về tội nhận hối lộ kể từ khi Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc chiến chống tham nhũng tại kì Đại hội lần thứ 18 (2012).

Bộ Quốc phòng Trung Quốc hiện chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về vụ việc trên. Diệt trừ tham nhũng trong quân đội được xem là mục tiêu hàng đầu trong chiến dịch “đả hổ, diệt ruồi” mà Chủ tịch Tập Cận Bình phát động. Hồi tháng 10 vừa qua, Trung Quốc đã tiến hành khai trừ đảng với tướng Từ Tài Hậu, nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, sau khi ông này thừa nhận ăn hối lộ cực lớn.


HT (Theo Reuters)