10:22 20/10/2014

Nữ tài xế đâm chết 2 người, 8 người bị thương

Nữ tài xế không làm chủ được tay lái đã đâm vào lề đường bên phải, sau đó lạng lách rồi tông liên tiếp vào quầy bán trái cây và các phương tiện đang lưu thông. Hậu quả làm 2 người chết, 8 người bị thương, 4 xe máy bị hư hỏng nặng.

Vào lúc 16 giờ 20 phút chiều 20/10, tại tổ dân phố 6, thị trấn Ea Drăng, huyện Eea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm 2 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương.

 

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VOV

 

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc ô tô do Lưu Thị Thanh Tuyền (sinh năm 1988, trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Ea Drăng) điều khiển. Khi chạy từ quốc lộ 14A rẽ vào đường Nguyễn Thị Minh Khai (lối vào chợ huyện), tài xế không làm chủ được tay lái nên đã đâm vào lề đường bên phải, sau đó lạng lách rồi tông liên tiếp vào quầy bán trái cây và các phương tiện đang lưu thông trên đường. Hậu quả làm 2 người chết, 8 người bị thương, 4 xe máy bị hư hỏng nặng. Nạn nhân thiệt mạng được xác định là bà Phạm Thị Len (65 tuổi) quê ở Nam Định và cháu Quách Thị Bảo Trân (sinh năm 2014) trú ở Tổ dân phố 7, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo. Bà Len mới từ quê vào Đắk Lắk chơi với con cháu.

 

Trong số 8 người bị thương có 4 người bị thương nặng được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu gồm: Nguyễn Thị Hương Nhu (sinh năm 1985), Vũ Thế Bách (sinh năm 1998), Quách Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1986) và Trần Quách Đình Chí (sinh năm 2011) đều trú tại thị trấn Ea Đrăng. Còn 4 người bị thương nhẹ đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ea H’leo.

 

Xe ô tô gây tai nạn. Ảnh: VOV

 

Sau khi xảy ra tai nạn, các cơ quan chức năng đã có mặt kịp thời bảo vệ hiện trường, giải tỏa ùn tắc giao thông. Lãnh đạo huyện Ea H’leo đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, đồng thời hỗ trợ bước đầu các gia đình nạn nhân. Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

 

Anh Dũng