02:00 28/02/2012

Nữ sinh nhập viện vì vữa rơi trúng đầu trong giờ học

Sáng 27/2, trong giờ học môn Toán tại lớp 11A8, trường THPT Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) một mảng vữa trần bất thình lình rơi xuống lớp học khiến một nữ sinh không kịp chạy đã bị rơi trúng đầu.

Sáng 27/2, trong giờ học môn Toán tại lớp 11A8, trường THPT Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) một mảng vữa trần bất thình lình rơi xuống lớp học khiến một nữ sinh không kịp chạy đã bị rơi trúng đầu.

Ngay lập tức, nữ sinh này đã được đưa đến bệnh viện Đống Đa để khâu vết thương. Một số học sinh lớp 11A8 cho biết, nữ sinh này chỉ bị thương phần mềm và chiều cùng ngày, nữ sinh này được ra viện.

Thầy Nguyễn Xuân Lâm, Phó Hiệu trưởng trường THPT Kim Liên cho biết, với tình hình cơ sở vật chất xuống cấp, trước đó, Ban giám hiệu nhà trường báo cáo Sở GD – ĐT Hà Nội và đã làm đề án xin cải tạo cơ sở vật chất trường học. Năm 2010, trường THPT Kim Liên nằm trong số các dự án được cải tạo, sửa chữa và được UBND TP Hà Nội phê duyệt nhưng đến nay kinh phí vẫn chưa được rót về. Trong thời gian chờ kinh phí từ UBND TP Hà Nội, nhà trường đã chủ động cải tạo trần lớp học nhằm đảm bảo điều kiện lớp học. Nhưng theo vị Phó hiệu trưởng này giải pháp này cũng chỉ tạm thời.

Đây không phải là lần đầu tiên trường THPT Kim Liên có sự cố về cơ sở vật chất ảnh hưởng đến học sinh, giáo viên trong giờ học. Trước đó, vào ngày 8/9/2009, đang trong giờ học hai học sinh ở lớp 12A5 đã bị chiếc quạt trần rơi xuống bị thương. Còn ngày 26/4/2011 cũng đang trong giờ học của lớp 11A1 thì mảng vữa trần rơi xuống nhưng không có em nào bị thương.

Lê Vân