12:14 02/12/2012

Nữ kỳ thủ Ukraine vô địch Cờ Vua thế giới

Nữ kỳ thủ Anna Ushenina của Ukraine lần đầu tiên đã mang về cho đất nước này danh hiệu vô địch thế giới về Cờ Vua sau khi đánh bại "kỳ phùng địch thủ" Antoaneta Stefanova của Bungari với tỷ số 3,5-2,5 trong trận chung kết tối 1/12 ở thành phố Khanty-Mansisk thuộc Nga.

Nữ kỳ thủ Anna Ushenina của Ukraine lần đầu tiên đã mang về cho đất nước này danh hiệu vô địch thế giới về Cờ Vua sau khi đánh bại "kỳ phùng địch thủ" Antoaneta Stefanova của Bungari với tỷ số 3,5-2,5 trong trận chung kết tối 1/12 ở thành phố Khanty-Mansisk thuộc Nga.

 

Nữ kỳ thủ Ukraine Anna Ushenina vô địch Cờ Vua thế giới. Ảnh: Internet.

 

 Đại kiện tướng Ushenina, 27 tuổi và Đại kiến tướng Stefanova, 33 tuổi, vô địch thế giới năm 2004, đã phải tham gia hai ván đấu nhanh để xác định chức vô địch thế giới nữ về Cờ Vua lần thứ 14 sau khi hai đấu thủ này "bất phân thắng bại" trong 4 ván đấu "truyền thống" của trận chung kết.

 

Đại kiến tướng Ushenina từng giành chức vô địch Ukraine năm 2005, vô địch Olympic về Cờ Vua năm 2006 trong thành phần đội tuyển nữ Ukraine và Huy chương đồng Giải vô địch châu Âu về Cờ Vua. Nét nổi bật của tân Vô địch nữ là thi đấu với tâm lý vững vàng, ý chí giành thắng lợi cao và cách "bày binh bố trận" rất linh hoạt và sáng tạo.

 

 

TTXVN/Tin tức