03:08 02/03/2012

NTK Cory: 'Hoàng Thùy có thể làm siêu mẫu quốc tế'

Nhà thiết kế thời trang Mỹ gốc Việt chia sẻ, quán quân Vietnam's Next Top Model 2011 đủ tố chất thành người mẫu đẳng cấp quốc tế. Tuy vậy, cô cũng như nhiều chân dài trong nước rất thiếu cơ hội để được thế giới biết đến.

Nhà thiết kế thời trang Mỹ gốc Việt chia sẻ, quán quân Vietnam's Next Top Model 2011 đủ tố chất thành người mẫu đẳng cấp quốc tế. Tuy vậy, cô cũng như nhiều chân dài trong nước rất thiếu cơ hội để được thế giới biết đến.

- Làm cầu nối giúp các người mẫu trẻ Việt Nam như Ngọc Thạch, Hoàng Thùy, Tuyết Lan… đến với sàn diễn ở Mỹ vừa qua, anh thấy họ đáp ứng được điều gì so với tiêu chuẩn người mẫu quốc tế?

- Môi trường làm việc của người mẫu ở Mỹ và nước ngoài nói chung khắt khe và áp lực hơn trong nước rất nhiều. Tôi quan sát 3 người đẹp rất cẩn thận khi họ sang Mỹ trình diễn. Từ cách tạo dáng trước ống kính, cách catwalk của họ đều toát lên sự nỗ lực cao để thể hiện bản thân, cũng như để không bị cách biệt với các người mẫu nước ngoài. Vì sự cố gắng đó, trên sàn diễn, họ thật sự tỏa sáng.

Tuy nhiên, để đáp ứng được tiêu chuẩn của người mẫu quốc tế cũng như làm quen với môi trường làm việc đầy áp lực của họ, người mẫu của chúng ta cần phải có quá trình rèn luyện rất lâu dài.


Hoàng Thùy và siêu mẫu Tyra Banks chụp ảnh kỷ niệm ở New York vào ngày 19/2, nhân dịp cô sang đây trình diễn trong một sô thời trang thuộc Tuần lễ thời trang New York.

Nhà thiết kế Cory.


- Anh nghĩ gì khi nghe nhận xét người mẫu Việt chưa đủ khả năng góp mặt ở các sự kiện thời trang tầm cỡ thế giới, ví dụ như ở New York Fashion Week (NYFW)?

- Không phải là có khả năng hay không mà là có cơ hội và đủ điều kiện hay không. Ở Việt Nam, tôi thấy có người mẫu Thanh Hằng rất hợp với tiêu chuẩn siêu mẫu quốc tế, nhưng vì Thanh Hằng chưa có cơ hội trình diễn nhiều nơi ở nước ngoài và hiện tuổi nghề đã cao. Nếu được phát hiện sớm, tôi tin Thanh Hằng sẽ có cơ hội tiến đến vị trí siêu mẫu quốc tế.

Các chương trình ở NYFW được tài trợ bởi công ty người mẫu nào thì họ dùng người mẫu ở đó là chính. Ngoài ra, các nhà thiết kế có thể dùng người mẫu mình thích nhưng đa số cũng phải qua những công ty lớn như: Woman, Next, Marilyn, IMG, hay Willamina. Ít khi họ tự tìm người mẫu hoạt động tự do lắm.

ca si Kelly Rowland


Cory thiết kế trang phục cho ca sĩ Kelly Rowland.


-Không ít người mẫu trẻ trong nước muốn tiến ra hoạt động ở thị trường thời trang thế giới. Anh nghĩ gì về con đường đi của họ?

- Làng thời trang của chúng ta vừa có Huyền Trang, Tuyết Lan, Hoàng Thùy, Ngọc Thạch... đã tự tin thể hiện bản thân ở sàn diễn catwalk tại New York, Mỹ. Tôi tin kinh nghiệm mà họ gặt hái được từ các sô này sẽ là những viên gạch tốt để lót nền cho con đường người mẫu của họ sắp tới.

Còn muốn tiến xa hơn nữa, hiển nhiên họ phải chịu thêm thử thách và rèn luyện. Như trường hợp của siêu mẫu Trung Quốc Liu Wen. Khi nhận Liu Wen vào, công ty người mẫu Marilyn đã tạo cơ hội cho cô ấy chụp bộ ảnh thời trang đầu tiên trên báo Cosmo cho 2 nhà thiết kế là Karl Lagerfeld và Viktor and Rolf. Từ bệ phóng này mà nhiều nhà thiết kế khác biết đến Liu Wen, rồi cô ấy được nhận làm mẫu cho Estee Lauder...

- Anh có lời khuyên gì dành cho giới người mẫu trong nước?

- Bên cạnh đam mê, người mẫu cần trang bị kiến thức để thật sự hiểu biết về ngành thời trang thế giới, để khi dấn thân vào môi trường của họ, mình không bị lạc lõng và thiếu hiểu biết về những yếu tố căn bản nhất.

Đa số người mẫu nước ngoài bước vào nghề từ năm 14 tuổi và được những công ty người mẫu tuyển chọn sau khi đã được đào tạo chuyên nghiệp nhiều năm. Còn người mẫu Việt Nam của mình thì vào nghề lúc 18-19 tuổi hay có khi đã 20-21. Họ chủ yếu là trình diễn bằng bản năng hay qua sự chỉ dẫn của những thế hệ đi trước, sau đó tự nghiên cứu, học hỏi qua các chương trình thời trang trên truyền hình như Ftv.

Cái khó của chúng ta là làm sao để người mẫu của mình có cơ hội được các nhà thiết kế ở Mỹ biết đến. Để được như thế, người mẫu Việt cần có thêm nhiều chuyến đi qua nước ngoài diễn, tiếp xúc với nhiều người hơn. Và người mẫu Việt cần được công ty người mẫu có tiếng ở các kinh đô thời trang nhận làm việc thì mới có cơ hội bước vào đấu trường quốc tế.


Người mẫu châu Á chật vật chinh phục catwalk quốc tế


Siêu mẫu Liu Wen trên sàn catwalk quốc tế. Xuất thân từ Trung Quốc, cô là người mẫu châu Á nổi tiếng nhất hiện nay.


- Anh thấy hoạt động thời trang trong nước hiện nay như thế nào?

- Tôi thấy Việt Nam đã tiến bộ hơn rất nhiều so với thập niên trước nhưng để hội nhập với làng thời trang thế giới, chúng ta còn một quá trình rất dài để phấn đấu.

Tôi hy vọng bằng sức lực của mình cùng nhiều nhà thiết kế khác nữa có thể từng bước một giới thiệu các gương mặt tiêu biểu trong nước giao lưu với bạn bè trong làng thời trang nước ngoài. Nếu kiên nhẫn xây từng viên gạch như thế, trong tương lai không xa chúng ta sẽ có thể có những siêu mẫu quốc tế là người Việt Nam, sánh bước cùng các người mẫu châu Á như Liu Wen.

- Sắp tới, anh có những dự án gì trong hoạt động nghề nghiệp?

- Tôi đang chuẩn bị ra dòng quần áo ứng dụng (Ready-to-wear). Tôi cũng đang chuẩn bị cho nhiều sô diễn thời trang lớn nhỏ tại các tiểu bang của Mỹ như: Miami, Vegas Fashion Week... Và hy vọng, tháng 9 năm nay tôi sẽ kịp trình diễn bộ sưu tập mới nhất của mình tại Couture New York Fashion Week.

Nhà thiết kế Cory sinh ra ở TP HCM và định cư ở Mỹ từ năm 9 tuổi. Anh theo học ngành kỹ sư điện tử và làm việc trong lĩnh vực này 10 năm, sau đó chuyển sang lĩnh vực thời trang do đam mê.

Anh từng thiết kế trang phục cho các ngôi sao như Kelly Rowland (cựu thành viên nhóm nhạc tên tuổi Destiny’s Child), Nicole Scherzinger, Melody, nhóm Pussycat Dolls, ngôi sao điện ảnh Erica Hubbard, Hoa hậu Hoàn vũ 2010 Jimena Navarrete, siêu mẫu Heather Marks... Các mẫu thiết kế của anh xuất hiện trên báo: Trigger Magazine, Hifash Magazine, Herworld, USD Today, Viet Life Magazine, Maxim, USA Haute Couture, Matte...



Theo vnexpress.net