06:16 26/06/2012

“Nóng” từng ngày cùng nhịp đập Euro!

Cơn lốc Euro hiện đang làm nóng tất cả mọi ngõ ngách, con phố, cả nơi công sở, trường học. Đâu đâu người ta cũng bàn tán, bình luận về các trận đấu vừa diễn một cách sôi nổi, đầy nhiệt huyết.

Cơn lốc Euro hiện đang làm nóng tất cả mọi ngõ ngách, con phố, cả nơi công sở, trường học. Đâu đâu người ta cũng bàn tán, bình luận về các trận đấu vừa diễn một cách sôi nổi, đầy nhiệt huyết. Chuyện “nóng cùng Euro” có lẽ đã quá quen thuộc với các tín đồ bóng đá. Mùa Euro 2012 này, ta vẫn thường nghe câu than thở “Lại thua nữa rồi! Nóng cả người!”

 

Trăm cái lợi từ Euro

 

Tình trạng chung của dân văn phòng trong các mùa Euro đó là đến công sở với đôi mắt thâm quầng cùng vẻ mặt mệt mỏi. Dễ hiểu thôi, bởi sức hút của Euro quá lớn khiến tất cả các fan cuồng nhiệt trên thế giới phải săn đón từng giờ từng phút, thậm chí mất ăn mất ngủ cùng quả bóng tròn. Do lệch múi giờ đến nửa ngày nên ở Việt Nam, các trận đấu hầu hết đều diễn ra vào buổi đêm hoặc rạng sáng, điều đó đồng nghĩa với việc người hâm mộ tại Việt Nam luôn phải “thao thức” xuyên đêm để đón chờ những trận đấu kinh điển. Kể ra xem bóng đá vào buổi tối cũng có cái thú của nó, vừa đảm bảo được công việc ban ngày ở công ty, vừa khỏi phải mất công tìm thú tiêu khiển để xả stress sau những giờ làm việc căng thẳng.

 

Phải nói rằng, xét ở phương diện tích cực thì Euro đã mang lại khá nhiều những lợi ích cả về thể xác lẫn tinh thần cho người xem. Cứ vào mùa Euro là đường phố, công sở, mọi nhà như có lễ hội. Các tín đồ bóng đá còn lên hẳn một kế hoạch dày đặc và chi tiết cho từng trận đấu như xem ở đâu, ăn gì cho chắc bụng, mặc gì để hò hét cổ vũ cho thần tượng?... Và “ăn theo” những nhu cầu đó, các quán café được dịp phục vụ khách mỏi chân, các hàng thời trang thể thao thi nhau chào hàng, các mặt hàng điện tử, đặc biệt là tivi, cũng được dịp “xả hàng” khủng phục vụ cho việc “mãn nhãn” của các tín đồ môn thể thao vua. Đi ngang qua các tuyến phố café và điểm nhậu, đâu đâu cũng thấy giăng biển “có tivi màn hình rộng”, “xem Euro miễn phí…” Như vậy, rõ ràng Euro đã trực tiếp kích cầu tiêu dùng , thúc đẩy việc tiêu thụ hàng hóa nhanh chóng hơn.

 

Đó là còn chưa kể đến hàng loạt những “cú hích” tinh thần mà Euro mang lại cho mọi người. Chốn công sở yên bình bỗng dưng nhộn nhịp, sôi nổi hơn…Cánh mày râu thì được dịp phô bày kiến thức cũng như thể hiện cá tính của mình qua cách họ cổ vũ cho đội nhà. Còn phái nữ cũng có dịp để mổ xẻ các vấn đề hậu trường như mái tóc tuyệt đẹp của chàng cầu thủ A, đôi mắt biết nói của chàng tiền đạo B…Lại có những câu chuyện tình lãng mạn được truyền tai nhau xuất phát từ tình yêu với trái bóng: nàng “đổ” chàng ngay từ cái nhìn đầu tiên chỉ vì chàng có nụ cười quá giống với thần tượng của nàng…

 

“Nóng” cùng Euro

 

Bàn luận về Euro thì có tỉ thứ để tranh cãi và bàn bạc, một trong những thứ đó là: làm thế nào để có một mùa Euro thật lành mạnh, không bị nóng cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng! Khi có ai đó hỏi bạn “Đã hết nóng chưa?”, một phần họ muốn an ủi bạn về kết quả của trận đấu vừa diễn ra cho đội bóng bạn ủng hộ nhưng bên cạnh đó cũng là một câu hỏi quan tâm đến sức khỏe của bạn nữa đó.

 

Thực đơn của các tín đồ bóng đá thường là bia rượu và đồ khô như mực, bò khô, bim bim, lạc rang…, và đặc biệt không thể thiếu mì tôm - vừa ngon, rẻ lại dễ chế biến. Những thực phẩm này một mặt làm thỏa mãn cơn đói và khát nhất thời của mọi người, nhưng mặt khác lại khiến cơ thể trở nên háo nước, uể oải. Cùng với tình trạng thức đêm triền miên, nhiều người không tránh khỏi tình trạng “nóng trong người”, gây hại cho sức khỏe! Nhiều chuyên gia đã đưa ra lời khuyên hữu ích cho sức khỏe mọi người trong mùa Euro như: uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây, nên ngủ trước từ 5-6 tiếng trước khi xem các trận đấu…

 

Và đặc biệt, một thức uống không thể thiếu được trong mùa Euro này - được dân tình truyền tai nhau như một bí quyết thanh nhiệt, thanh lọc cơ thể, giải tỏa nỗi lo “nóng trong người”, đó chính là Trà thảo mộc Dr.Thanh. Với thành phần chính là các loại thảo mộc quí từ thiên nhiên, trà thảo mộc Dr.Thanh có tác dụng giúp tăng điều hòa miễn dịch, điều hòa huyết áp, giúp làm mát cơ thể, mát gan, giảm độc, tạo sự sảng khoái, tỉnh táo... Sở dĩ trà thảo mộc giúp con người lấy lại tinh thần sảng khoái, tỉnh táo, hoạt bát, giải nhiệt, thanh lọc cơ thể bởi trong thành phần của nó có cúc hoa vàng...có chứa nhiều flavonoid - có tác dụng chống oxy hóa, lão hóa, bảo vệ tế bào. Đây cũng là lý do khiến trà thảo mộc đang ngày càng được nhiều người chọn lựa để “đồng hành” trong suốt mùa Euro năm nay. Có Dr.Thanh, các fan trung thành của bóng đá yên tâm và tự tin nói rằng “Euro năm nay đã thực sự hết lo nóng trong người”!