09:10 18/09/2012

Nóng trong ngày: Alves ca ngợi Mourinho và Cristiano

Không phải là một hành động ngoại giao, cầu thủ của Barcelona Dani Alves đã thành thực ca ngợi HLV Jose Mourinho và siêu sao Cristiano Ronaldo mặc dù không đồng ý với một số cách cư xử của hai nhân vật người Bồ Đào Nha.

Không phải là một hành động ngoại giao, cầu thủ của Barcelona Dani Alves đã thành thực ca ngợi HLV Jose Mourinho và siêu sao Cristiano Ronaldo mặc dù không đồng ý với một số cách cư xử của hai nhân vật người Bồ Đào Nha.


Dani Alves thành thực ca ngợi HLV Jose Mourinho và siêu sao Cristiano Ronaldo. Ảnh Internet.


Phát biểu trong chương trình “Kajuru Pergunta” của đài truyền hình Brazil “Esporte Interativo”, cầu thủ được coi là một trong những hậu vệ cánh hay nhất thế giới hiện nay nêu rõ: “Trên nhiều cái, tôi khâm phục Mourinho, vì mọi người đều nói rất tốt về ông ấy. Cách nói của ông ấy không phải là cách nói của tôi, nhưng nếu tất cả đều nói tốt về ông thì chắc chắn phải có một lý do nào đó”.


Được hỏi về Cristiano, hậu vệ của Barca không ngại ngần bày tỏ: “ Nếu tôi là ông chủ của một CLB tôi sẽ thích có Cristiano trong đội bóng của mình. Không ai là hoàn chỉnh, nhưng tôi rất thích Cristiano Ronaldo. Mỗi người có cách ứng xử của mình và do đó tôi không phê phán anh ta, bởi vì đối với nhiều người, một số cách ứng xử của tôi cũng không chuẩn”.


“Messi là tất cả những gì người ta đã nói và hơn thế, Dani Alves nói tiếp khi đề cập cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Đó là một chàng trai vẻ ngoài nhút nhát nhưng có tính cách mạnh mẽ ở bên trong, một người bạn của tất cả và người của gia đinh. Tôi có vinh dự được là bạn của La Pulga. Tôi nghĩ hiện tại là Messi, sau đó mới tới những người khác”.


Dani Alves cũng không quên nhắc tới cựu HLV Pep Guardiola, “người biết thuyết phục các cầu thủ một cách tốt nhất” và “biết chỉ đường đi tới chiến thắng cho những ai được ông dẫn dắt”.


“Với tất cả sự tôn trọng dành cho các HLV Brazil, với thời gian được làm việc cùng Guardiola, tôi có thể nói Pep có thể dẫn dắt đội tuyển Brazil và bất cứ một ĐTQG nào khác”, hậu vệ của Barcelona khẳng định.


Theo cầu thủ của Barca “trận đấu thích nhất là chiến thắng 5-0 trước Real Madrid ở mùa bóng 2010-2011” , đồng thời “điều quan tâm nhất là được chơi chính thức thường xuyên”.


“ Được ĐTQG Brazil triệu tập là một phần thưởng. Tôi luôn thực hiện điều mà một trong những HLV của tôi tại Tây Ban Nha, ông Joaquin Caparros, đã nói: Tôi không thích một điểm 10, một điểm 5, một điểm 9 hay một điểm 6. Tôi muốn luôn được bảy điểm trong tất cả những trận đấu trong năm để luôn được đá chính thức”, Dani Alves tiết lộ trên kênh truyền hình của Brazil.



Lưu Bảo Châu