09:11 28/09/2014

“Nơi tôi yêu mến” về nhất Canon PhotoMarathon 2014 tại Hà Nội

Sau một ngày tranh tài nảy lửa 27/9, cuộc thi nhiếp ảnh nhanh quy tụ được hơn 3.000 tay máy nghiệp dư Canon PhotoMarathon, đã tìm ra chủ nhân của giải thưởng lớn tại Hà Nội.

Sau một ngày tranh tài nảy lửa 27/9, cuộc thi nhiếp ảnh nhanh quy tụ được hơn 3.000 tay máy nghiệp dư Canon PhotoMarathon, đã tìm ra chủ nhân của giải thưởng lớn tại Hà Nội. “Nơi tôi yêu mến” là một chủ đề khó nhưng đã giúp thí sinh Đoàn Thanh Tùng nhận giải thưởng lớn tại Canon PhotoMarathon năm nay.

 

Lấy hình ảnh người vợ đang đang mang bầu và gia đình nhỏ làm nhân vật và bối cảnh thể hiện của đề tài “Nơi tôi yêu mến”, là một lựa chọn đầy cảm xúc đã giúp thí sinh Đoàn Thanh Tùng (sinh năm 1987), người đã giành giải Đặc biệt, sở hữu hữu tấm vé đầu tiên đến một trong những thành phố lịch sử nổi tiếng Nagano, Nhật Bản, để tham gia khóa học nhiếp ảnh PhotoClinic trong vòng 9 ngày 8 đêm.


Bức ảnh của Tùng được Nhiếp ảnh gia Hoàng Giang Hải, một trong ba giám khảo trong cuộc thi năm nay nhận xét là đã ghi lại một khoảnh khắc “để đời” một cách ngẫu nhiên và đầy cảm xúc. Chính vì lẽ đó, đây là bức ảnh vượt trên nhiều bức ảnh đẹp khác dự thi ở cả 3 chủ đề chụp ảnh nhanh là “Nơi tôi yêu mến”, “Cầu thang” và “Ảnh tự chụp sáng tạo”.


3.000 nhiếp ảnh gia nghiệp dư có mặt tại Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa từ 7h sáng cho một ngày "chạy" và "chụp".


Cùng với Đoàn Thanh Tùng đến Nhật Bản sẽ là người thắng cuộc trong cuộc thi PhotoMarathon tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 4/10 tới đây những người thắng cuộc đến từ Singapore, Malaysia, Indonesia, Ấn Độ,  Campuchia, và Thái Lan.


Giải đặc biệt là bức ảnh chụp Nơi tôi yêu mến của Đoàn Thanh Tùng.


Trong lần thứ 9 tổ chức, Canon PhotoMarathon dự kiến sẽ thu hút được 10.000 thí sinh tính ở cả 2 cuộc thi tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó tại Hà Nội có 3.000 thí sinh đã tham gia, tăng gần 500 thí sinh so với năm ngoái. Thí sinh dự thi có những cụ đã 81 tuổi và cũng có cả các bạn trẻ mới 13 tuổi, đây là những con số ấn tượng của cuộc thi “chạy marathon” và “chụp” rất cần đến sức khỏe của năm nay.


Cùng xem những bức ảnh đoạt các giải thưởng khác tại cuộc thi:


Giải nhất chủ đề 1- Nơi tôi yêu mến của Lưu Xuân Tiến.


Giải nhì chủ đề 1- Nơi tôi yêu mến của Trần Ngọc Nam.


Giải ba chủ đề 1- Nơi tôi yêu mến của Nguyễn Hoàng Long.


Giải nhất chủ đề 2- Cầu thang của Trịnh Xuân Giang.


Giải nhì chủ đề 2- Cầu thang của Nguyễn Quang Vũ.


Giải ba chủ đề 2- Cầu thang của Nguyễn Thanh Thuỷ.


Giải nhất chủ đề 3- Ảnh tự chụp sáng tạo của Trần Đức Thuận.


Giải nhì chủ đề 3- Ảnh tự chụp sáng tạo của Phạm Thị Việt Hạnh.


Giải ba chủ đề 3- Ảnh tự chụp sáng tạo của Ngô Văn Linh.


Tại lễ trao giải, ban tổ chức dành tặng toàn bộ số tiền từ phí đăng kí tham dự của các thí sinh vào quỹ từ thiện Vì thế hệ tương lai nhằm cải thiện cơ sở vật chất cho trường Tiểu học Nà Cài, xã Chiềng On, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.


Ông Nick Yoshida, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Canon Marketing Việt Nam chia sẻ: “Vượt lên vai trò chỉ là những người chơi đơn thuần, các bạn là những sứ giả mang giá trị và vẻ đẹp văn hoá con người của đất nước Việt Nam tới bạn bè năm châu. Tôi hi vọng chương trình sẽ luôn được biết tới vì những giá trị tuyệt vời mà nó mang lại”
.


Canon Photo Marathon 2014 sẽ tiếp tục diễn ra ở Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 4 tháng 10 năm 2014 tại Nhà thi đấu Quân Khu 7.




Lê Sơn