12:11 19/12/2011

Nỗi lo Eurozone vẫn "phủ bóng" lên thị trường dầu mỏ

Sáng 19/12, giá dầu trên thị trường châu Á đi xuống, trước mối lo ngại của các nhà giao dịch về cuộc khủng hoảng nợ công tại khu vực đồng euro (Eurozone).

Sáng 19/12, giá dầu trên thị trường châu Á đi xuống, trước mối lo ngại của các nhà giao dịch về cuộc khủng hoảng nợ công tại khu vực đồng euro (Eurozone).Tại Sàn giao dịch điện tử Xingapo, giá dầu ngọt nhẹ Niu Yoóc giao tháng 1/2012 giảm 43 xu, xuống 93,10 USD/thùng; còn giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 2/2012 giảm 55 xu xuống 102,80 USD/thùng.

Đồng Euro có tác động mạnh đến thị trường dầu mỏ thế giới. Ảnh: THX/TTXVN


Theo các nhà phân tích thuộc trang FXEmpire.com, các nhà giao dịch đang "né tránh" thị trường dầu mỏ, trong bối cảnh viễn cảnh u ám vẫn bao phủ lên châu Âu, nơi cuộc khủng hoảng nợ đang hoành hành. Cuối tuần qua, cơ quan đánh giá Fitch Ratings cảnh báo Pháp có 50% nguy cơ bị đánh tụt hạng trong vòng hai năm tới, do là nước chịu rủi ro nhiều nhất khi khủng hoảng nợ thêm trầm trọng.

Theo AFP/TTXVN