06:05 17/06/2011

Nỗi lo “2 trong 1”

Tại các kỳ SEA Games, bắn súng luôn là môn thi đấu gánh trọng trách giành nhiều HCV cho đoàn thể thao Việt Nam. SEA Games năm nay cũng không phải là ngoại lệ.

Tại các kỳ SEA Games, bắn súng luôn là môn thi đấu gánh trọng trách giành nhiều HCV cho đoàn thể thao Việt Nam. SEA Games năm nay cũng không phải là ngoại lệ. Thế nhưng, đã bắt đầu xuất hiện những nỗi lo về khả năng hoàn thành chi tiêu của đội tuyển (ĐT) bắn súng tại các đấu trường khu vực và quốc tế, ngay cả khi xạ thủ Hà Minh Thành vừa xác lập kỷ lục của Olympic.

Nhẹ gánh “ao làng”

Để chuẩn bị cho SEA Games năm nay, ĐT bắn súng được triệu tập với 27 xạ thủ, trong đó có những gương mặt nòng cốt như Trần Quốc Cường, Hà Minh Thành, Hoàng Xuân Vinh (súng ngắn), Phạm Ngọc Thanh, Vũ Thành Hưng, Đàm Thị Nga (súng trường)..., sẽ đảm trách hai vai trò ở cả hai sân chơi SEA Games và vòng loại Olympic. Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, dù đã bỏ qua khá nhiều nội dung mạnh của Việt Nam, nhưng với 16 nội dung được Inđônêxia đưa vào, rõ ràng bộ môn bắn súng sẽ điều chỉnh chỉ tiêu tăng lên, thay vì từ 2-3 HCV như trước. Sự trở lại của các nội dung có ý nghĩa rất quan trọng trong việc chuẩn bị của ĐT bắn súng, bởi đây đều là những nội dung “2 trong 1”. Tức là vừa tham dự SEA Games, lại tham dự vòng loại Olympic 2012.

Hà Minh Thành đang là niềm hy vọng lớn nhất với bắn súng Việt Nam ở đấu trường Olympic.


Trong vài tháng tập luyện (chủ yếu tại Trung tâm HLTTQG Nhổn), theo đánh giá của HLV trưởng Nguyễn Thị Nhung, phong độ của các tuyển thủ bắn súng nhìn chung đều được duy trì ở mức ổn định cao. Bên cạnh đó, do sớm được xác định là môn mũi nhọn tranh huy chương, nên ĐT bắn súng cũng được lãnh đạo Tổng cục TDTT dành sự quan tâm đầu tư chu đáo hơn mọi năm. Đánh giá về các đối thủ tại SEA Games 26, bà Nhung cho rằng, đáng ngại nhất vẫn là Thái Lan. Dù vậy, nếu biết cách vượt qua chính mình, ĐT bắn súng Việt Nam sẽ lại nhất toàn đoàn, giống như ở SEA Games 25. “Bắn súng là một môn thể thao chuyên biệt. Thành bại chỉ được quyết định trong một tích tắc. Bước vào cuộc chơi là mỗi VĐV phải chiến đấu với áp lực và vượt qua chính mình. Chỉ khi làm được điều đó, chúng ta mới có cơ hội vượt qua Thái Lan để vươn lên vị trí số 1 trên đấu trường khu vực”, HLV Nguyễn Thị Nhung cho biết.

Âu lo “biển lớn”
Một nhiệm vụ quan trọng không kém của ĐT bắn súng trong năm nay chính là giành ít nhất 1 suất vượt qua vòng loại Olympic 2012 bằng cửa chính. Trong năm 2010, việc Trần Quốc Cường xếp hạng 4 chung cuộc ISSF World Cup và Hà Minh Thành giành HCB Asiad 16 nội dung súng ngắn bắn nhanh, đã hé mở cho ĐT bắn súng cơ hội giành vé chính thức tới Olympic London và thậm chí, tiếp cận khả năng tranh chấp huy chương. Trong 2 gương mặt này, HLV Nguyễn Thị Nhung đánh giá rất cao xạ thủ trẻ Hà Minh Thành. Minh Thành là VĐV có thành tích cao nhất tại giải cúp bắn súng tổ chức tại Hàn Quốc với vị trí thứ 5. Năm 2010 tại Quảng Châu, Hà Minh Thành khiến các đối thủ phải kinh ngạc khi bắn được 583 điểm, đồng điểm với xạ thủ Li Yuehong của chủ nhà Trung Quốc, nhưng chỉ được nhận HCB vì kém chỉ số phụ. Trở về từ Quảng Châu, tại giải Cúp các tay súng xuất sắc toàn quốc năm 2011 vừa kết thúc tại Hà Nội, xạ thủ 27 tuổi tiếp tục tạo ra cú sốc lớn nữa khi đạt 589 điểm ở vòng loại nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh cá nhân nam.

Điều đáng nói, kết quả này không chỉ vượt thành tích giành HCB Asiad của Thành mà còn cao hơn thành tích HCV Olympic 2008 và HCV Asiad 2010. Đặc biệt, thành tích này còn vượt kỷ lục Olympic do xạ thủ Keith Sanderson (Mỹ) nắm giữ đến 6 điểm và chỉ kém kỷ lục thế giới có 2 điểm. Mừng khi Thành xác lập kỷ lục mới nhưng từ giải đấu trong nước đến giải quốc tế lại là một câu chuyện dài, bởi khi thi đấu ở những giải đấu lớn để kiếm suất đến Olympic, ngoài việc tâm lý VĐV bị ảnh hưởng bởi những điều kiện thi đấu khác biệt, VĐV còn phải đối đầu với những cuộc đua tranh khốc liệt của hàng trăm xạ thủ trên khắp thế giới. Rõ ràng là để tạo ra cột mốc mới khác ở đấu trường quốc tế, Thành vẫn cần phải phấn đấu thật nhiều.

Thực tế, từ đầu năm 2011, ĐT bắn súng đã tham dự 2 giải đấu có tính chất vòng loại Olympic là Cúp bắn súng tại Hàn Quốc và Mỹ, nhưng đều không thu được kết quả như mong đợi. Tại giải ISSF World Cup diễn ra tại Hàn Quốc, chỉ có xạ thủ Hà Minh Thành (súng ngắn) đạt kết quả cao nhất nhưng cũng chỉ đứng đầu vòng loại và chỉ xếp hạng 5 ở lượt bắn chung kết. Trong khi đó tại ISSF World Cup diễn ra ở Mỹ, Hà Minh Thành và các đồng đội cũng vẫn chưa giành được vé vượt qua vòng loại Olympic. Sau 2 giải khởi đầu chưa hoàn hảo, HLV Nguyễn Thị Nhung đánh giá: “Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng một tương lai sáng hơn ở đấu trường đỉnh cao này. Bắn súng Việt Nam không hề thua kém các đội tuyển mạnh trên thế giới, vấn đề là cần có thêm sự đầu tư quyết liệt hơn”.

ANH CHI