05:19 14/05/2014

Nội chiến khiến 33,3 triệu người phải sơ tán trên thế giới

Ngày 14/5, giới chức Liên hợp quốc (LHQ) và Na Uy cho biết trong năm 2013, số người phải sơ tán trên toàn thế giới do xung đột và bạo lực trong nước đã đạt con số kỷ lục 33,3 triệu người, cao hơn 4,5 triệu người so với thống kê của năm 2012.

Ngày 14/5, giới chức Liên hợp quốc (LHQ) và Na Uy cho biết trong năm 2013, số người phải sơ tán trên toàn thế giới do xung đột và bạo lực trong nước đã đạt con số kỷ lục 33,3 triệu người, cao hơn 4,5 triệu người so với thống kê của năm 2012.

Ảnh minh họa VOV.vn


Những người đứng đầu Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) và Hội đồng người tị nạn Na Uy (NRC) thông báo trong năm 2013 đã có 8,2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, trong đó có khoảng 3,5 triệu người chỉ riêng ở Syria. Con số này cho thấy cứ mỗi 60 giây lại có một gia đình ở Syria phải đi tản cư do nội chiến.

Số liệu trên, do Trung tâm Giám sát thực trạng rời bỏ quê hương có trụ sở tại Geneva (Thụy Sĩ) thống kê, cho thấy 63% số người này đang sống chật vật ở 5 nước là: Syria, Colombia, Nigeria, Congo và Sudan.


T.N (Theo AP)