01:19 11/01/2015

Nở rộ dịch vụ 'bạn gái ảo' tại Trung Quốc

Chỉ với vài thao tác trên máy tính, bạn đã có thể thuê cho mình một người bạn gái để trò chuyện qua Internet hoặc điện thoại như các cặp đang yêu nhau.

Bạn cảm thấy cô đơn hay phiền muộn, bạn cần một người tri kỷ để dốc bầu tâm sự nhưng điều kiện lại chưa cho phép? Chỉ với vài thao tác trên máy tính, bạn đã có thể thuê cho mình một người bạn gái để trò chuyện qua Internet hoặc điện thoại như các cặp đang yêu nhau.

Những con tim đơn độc ở Trung Quốc có thể đăng kí thuê bạn trai hoặc bạn gái trên Internet để chia sẻ nỗi buồn.


Các trang web cho thuê bạn trai hoặc gái để trò chuyện đang nở rộ tại Trung Quốc và giới trẻ cũng hào hứng với dịch vụ này. Sun Liang, cậu thanh niên vừa tốt nghiệp đại học, sống tại Thâm Quyến, là một trong số đó. Liang đã thuê một người bạn gái qua trang bán hàng nổi tiếng Taobao với mức phí trung bình từ 20 - 30 NDT/ngày (khoảng 70.000 - 100.000 đồng).

Thay vì gặp gỡ ngoài đời thực, cô bạn gái “ảo” sẽ lắng nghe mọi tâm sự của Liang trong suốt 24 giờ đồng hồ chỉ qua mạng xã hội và điện thoại. Cô cũng cho anh chàng những lời khuyên bổ ích và đánh thức anh vào sáng sớm bằng một tin nhắn ngọt ngào như các bạn gái đáng yêu vẫn làm.

“Tôi luôn cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó nhưng chưa thích hẹn hò với một cô gái thực sự. Thật khó để gặp gỡ họ bởi tôi chẳng biết gì về phụ nữ cả”, Liang chia sẻ sau khi đã thuê “bạn gái” 4 lần.

Một lệnh tìm kiếm trên Taobao có thể cho hơn 2.200 kết quả về các dịch vụ cho thuê bạn trai hoặc gái để trò chuyện. Nam giới có thể lựa chọn “bạn gái” với các đặc điểm tính cách đa dạng gồm “giống búp bê”, “chín chắn” và “cô bạn trong mơ”…

Còn với phụ nữ, họ có các sự lựa chọn “bạn trai” gồm “chàng trai công sở”, “giám đốc điều hành”, “điển trai” hay “biết an ủi”. Một trong những trung tâm rất “đắt hàng” trên Taobao là Qiqijia. Người quản lý của Qiqijia tên là Cui cho biết mỗi ngày trung tâm nhận được từ 30 - 40 yêu cầu thuê bạn tâm sự và con số này còn có xu hướng tăng cao hơn nữa.

Cui đã tuyển 30 người, hầu hết là các cô gái trẻ có tính hài hước đang học đại học và nhân viên văn phòng, để làm những người bạn hàn huyên qua mạng. Đa số khách là nam giới, độ tuổi từ 20 - 27. Có các nữ khách hàng liên hệ thuê “bạn trai ảo” để cuộc sống tươi mới hơn sau khi chia tay người yêu.

Khởi đầu là một người bán phụ kiện thời trang nhưng đã nhanh chóng bắt nhịp xu thế bằng việc chuyển sang kinh doanh dịch vụ bạn tâm sự, Cui cho biết rất nhiều người bận rộn làm ăn đến nỗi không có thời gian để hẹn hò với bạn bè cũng như có những điều không thể nói với người thân nên tìm đến “người yêu ảo” để giải tỏa.

Mọi trò chuyện đều diễn ra hết sức tự nhiên bởi đôi bên không hề biết mặt và danh tính của nhau. Theo lời kể của Cui thì một số khách hàng cũng có nhu cầu tình dục, đòi hỏi trung tâm cung cấp “dịch vụ đặc biệt” nhưng Cui đã từ chối.

Hay như trường hợp của Lu, sinh viên đại học năm thứ 4, cho hay cô từng lên Taobao đặt dịch vụ thuê bạn ảo thế nhưng sau khi trao đổi với người quản lý, Lu đã quyết định làm thêm công việc này. “Tôi có thêm chút thu nhập cũng như có thể giúp đỡ người khác phần nào về mặt tinh thần”, Lu nói.

Chuyên gia tư vấn tâm lý Wang Weimin tại trường Đại học sư phạm Bắc Kinh tin rằng sự nở nộ của dịch vụ “bạn ảo” đã phản ánh những nỗi áp lực mà giới trẻ Trung Quốc đang mắc phải. Hẹn hò thật có thể tiêu tốn rất nhiều tiền đối với những sinh viên vừa tốt nghiệp, chưa có việc làm.

Hơn thế nữa, không ít cô gái rất trọng vật chất và chỉ muốn tìm bạn trai có nhà lầu, xe hơi. “Trong khi đó, bạn gái ảo không tốn kém và giúp lấp đầy những chỗ trống về tinh thần”, ông Weimin nói. Tuy nhiên, theo chuyên gia Weimin, dịch vụ này thực sự không phải một phương pháp giải tỏa lành mạnh và chính phủ cần sớm đưa ra biện pháp chấn chỉnh.


Hoàng Trang