07:15 19/07/2014

Nỗ lực thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza

Ngày 18/7, các nỗ lực ngoại giao con thoi đã được thúc đẩy mạnh mẽ tại Trung Đông nhằm tìm kiếm một lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza sau khi Israel thực hiện chiến dịch tấn công trên bộ của khiến số thương vong tăng vọt.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 18/7, các nỗ lực ngoại giao con thoi đã được thúc đẩy mạnh mẽ tại Trung Đông nhằm tìm kiếm một lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza sau khi Israel thực hiện chiến dịch tấn công trên bộ của khiến số thương vong tăng vọt.     

Phát biểu trong cuộc họp báo với người đồng cấp Ai Cập Sameh Shoukry, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius bày tỏ ủng hộ sáng kiến ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hamas do Cairo đề xuất hôm 14/7. Ngoại trưởng Fabius cũng cho biết trong cuộc gặp cùng ngày với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại sân bay quốc tế Cairo, ông đã được đề nghị sử dụng ảnh hưởng của Pháp nhằm thuyết phục Hamas chấp thuận ngừng bắn. Ngoài ra, ông cũng đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Qatar Khaled al-Attiyah để kêu gọi Doha dựa vào mối quan hệ gần gũi với Hamas giúp thúc đẩy thỏa thuận này.    

Quân đội Israel tiếp tục mở các cuộc oanh kích, bắn phá dữ dội vào Dải Gaza ngày 18/7. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngoại trưởng Sameh Shoukri khẳng định Cairo sẽ tiếp tục gia tăng các nỗ lực nhằm hối thúc Israel và Palestine tiến hành đàm phán chấm dứt tình trạng đổ máu. Ông đã có các cuộc tiếp xúc với người đồng cấp Mỹ, Italy, Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Jordan cũng như với Tổng thư ký Liên đoàn Arab (AL) về vấn đề cấp bách này.   

Cùng ngày, trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul tại thành phố Istanbul, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas khẳng định giới chức Palestine đang phối hợp với cộng đồng quốc tế và các nước Hồi giáo hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức. Về phần mình, ông Abdullah Gul cảnh báo "hậu quả nghiêm trọng" nếu Israel không ngừng các cuộc tấn công ở Dải Gaza, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đưa ra một quyết định có sức thuyết phục nhằm chấm dứt chiến dịch này.    

Tại phiên họp khẩn cấp của HĐBA LHQ ngày 18/7, Phó Tổng Thư ký LHQ Jeffrey Feltman cho biết Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon sẽ tới Trung Đông vào ngày 19/7 nhằm tìm giải pháp chấm dứt tình trạng bạo lực ở Dải Gaza. Ông Feltman khẳng định giải pháp hai nhà nước là cách duy nhất để phá vỡ "vòng luẩn quẩn" của cuộc khủng hoảng này.    

Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) cũng bày tỏ "vô cùng quan ngại" trước tình trạng bạo lực leo thang ở Dải Gaza, đồng thời kêu gọi các bên lập tức ngừng bắn. Bà Federica Mogherini, Ngoại trưởng Italy - nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên EU, đã có các chuyến công du tới Jordan và Ai Cập trong hai ngày 17-18/7 để thảo luận về đề xuất ngừng bắn trên.     

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 18/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để tái khẳng định sự ủng hộ của Washington đối với “quyền tự vệ” của đồng minh thân cận nhất tại Trung Đông. Tuy nhiên, ông Obama cũng nêu quan ngại về những hậu quả của một cuộc xung đột lan rộng tại Dải Gaza và hy vọng Israel “sẽ thực hiện tiến trình hiện nay theo cách hạn chế tối đa sự thiệt hại đối với dân thường”.   

Sáng 19/7, các cuộc không kích mới nhất của Israel vào Dải Gaza đã làm 11 người thiệt mạng, nâng tổng số người thiệt mạng trong 12 ngày qua lên 306 người, hầu hết là phụ nữ và trẻ em, trong khi hơn 40.000 đã bị mất nhà cửa do xung đột.


TTXVN/Tin tức